TP.HCM: Cư dân bức xúc vì chủ đầu tư 'thất hứa' bàn giao nhà

Chủ đầu tư thất hứa giao nhà, hàng chục cư dân kêu cứu, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Hàng chục cư dân đều là dân lao động có thu nhập thấp, người nghèo mua nhà ở xã hội do công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Nhân (công ty An Nhân) cho rằng, bị lừa mua căn hộ dự án của nhà đầu tư này.

Theo phản ánh hàng chục khách hàng mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai của công ty An Nhân, năm 2019, nhiều cư dân ký hợp đồng với công ty An Nhân mua mã căn hộ của Dự án nhà ở Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) – chung cư D1 và D2 cho người thu nhập thấp (nhà ở xã hội ngoài ngân sách).

Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Nhân chậm giao nhà cho khách.

Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Nhân chậm giao nhà cho khách.

Theo hợp đồng mua bán, công ty An Nhân cam kết bàn giao căn hộ cho cư dân vào quý I/2020. Dù khách hàng đã thanh toán đủ số tiền 70% trên tổng trị giá của căn hộ. Thế nhưng, đã sang quý I/2021 (trễ 1 năm) công ty vẫn chưa bàn giao căn hộ cho cư dân theo thỏa thuận.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, dự án nhà ở Vĩnh Lộc A còn rất nhiều hạng mục ngổn ngang, chưa biết khi nào mới hoàn tất để có thể bàn giao cho cư dân vào ở.

Trong khi đó, đa phần cư dân mua căn hộ này đều là lao động nghèo, thu nhập thấp, hầu hết đều vay tiền ngân hàng để đóng cho chủ đầu tư theo quy định.

Và đến nay, chủ đầu tư cũng không hề có một dòng thông báo nào cho cư dân được rõ về tiến độ bàn giao căn hộ.

Nhiều hạng mục thi công còn dang dở, không biết khi nào cư dân mới được nhận nhà.

“Tôi đã nhiều lần gọi điện cho chủ đầu tư là ông Nguyễn Thanh Tuyên (Giám đốc công ty An Nhân nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi bức xúc kéo đến trụ sở công ty ở địa chỉ số 6-8, tòa nhà Labonita, Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh nhưng cũng không được ai tiếp đón.

Tất cả tiền chúng tôi mua căn hộ đều phải vay mượn ngân hàng trả lãi cao, để đóng kịp tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư nhưng trễ hạn hơn 1 năm rồi, cư dân không nhận được nhà, không nhận được lời giải thích từ chủ đầu tư khiến chúng tôi rất thất vọng.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao nhà thầu kém năng lực nhưng cơ quan chức năng vẫn cho triển khai dự án để rồi làm khổ người dân? ”, anh H., người mua nhà dự án trên chia sẻ.

Hàng chục cư dân đang rơi vào bế tắc khi bị chủ đầu tư thất hứa.

Một cư dân khác bức xúc: “Việc ôm tiền của khách hàng rồi không giao nhà của chủ đầu tư dự án không khác gì huy động vốn trái phép, chưa kể chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng khi ký kết với khách hàng.

Chúng tôi đều là người lao động thu nhập thấp, hàng tháng xoay xở đủ kiểu để trả khoản gốc và lãi cho ngân hàng, thế nhưng chủ đầu tư lại thất hứa nhiều lần khiến cư dân chúng tôi rất mệt mỏi, mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ”.

Để có thông tin khách quan, ngày 22/3, PV đã liên hệ với đại diện sở Xây dựng TP.HCM. Đại diện Sở này cho hay, đã biết về thông tin trên. Hiện, Sở cũng đã cho thanh tra dự án để có biện pháp xử lý chủ đầu tư và nhà thầu.

Nguyễn Lành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-cu-dan-buc-xuc-vi-chu-dau-tu-that-hua-ban-giao-nha-a509184.html