TP. HCM: CSGT ra quân xử phạt những 'tay đua bán chuyên' trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Rạng sáng ngày 27/1, đội Cảnh sát giao thông Tuần tra dẫn đoàn phối hợp cùng với Cảnh sát cơ động xử phạt hàng chục trường hợp đi xe đạp vi phạm ATGT trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Trước những phản ánh của người tham gia giao thông về việc một bộ phận người dân đi xe đạp tập thể dục vào buổi sáng sớm trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và vô tư vi phạm luật an toàn giao thông (ATGT) gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Lực lượng CSGT đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP. HCM (PC08) đã ra quân, thực hiện chuyên đề xử phạt với các lỗi vi phạm của người điều khiển xe đạp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Cụ thể, trong khoảng hơn 1 giờ ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt trường hợp người điều khiển xe đạp tập thể dục đi thành đoàn và có những hành vi như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, lấn làn,...

Với những hành vi trên, lực lượng CSGT đã tiến hành dừng phương tiện, báo lỗi vi phạm và kiên quyết lập biên bản để xử lý. Đa số người vi phạm đều thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành đóng phạt. Nhưng cũng có một số trường hợp nài nỉ, quanh co để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Đáng nói, nhiều trường hợp người vi phạm khi phát hiện thấy có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã dừng xe quay đầu, vác xe qua dải phân cách nhằm trốn tránh việc vi phạm và bị xử phạt.

Trong buổi ra quân, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý 15 trường hợp vi phạm, trong đó 13 trường hợp điều khiển xe đạp và 2 trường hợp điều khiển xe máy. Qua đó, xử phạt hành chính 10 trường hợp, giữ 3 xe đạp và 1 xe gắn máy. Tổng số tiền xử phạt gần 2 triệu đồng.

Được biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử phạt với những trường hợp người dân cố tình vi phạm.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm; đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều” thì chủ phương tiện có hành vi vi phạm bị phạt với số tiền từ 200 - 300 nghìn đồng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 100 – 200 nghìn đồng,…

Tùng Anh - Phạm Thạch

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tp-hcm-csgt-ra-quan-xu-phat-nhung-tay-dua-ban-chuyen-tren-dai-lo-pham-van-dong-d147220.html