Tp.HCM : Công ty Hoàng Kim Land quận 7 bị tố bán đất ảo (Kỳ 2)

Chỉ với duy nhất 1 tờ giấy tay đặt cọc số tiền 1 tỷ đồng cho chủ đất, chủ tịch Trần Thị Mỹ Hiền và giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh đã phân hàng chục lô đất nhỏ bán gần 11.000m2 cho hàng trăm người dân.

Chủ tịch Hiền-Giám đốc Hạnh : màn tung hứng đất quy hoạch của người khác, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

Bà Hồng Hạnh - Giám đốc HKL (áo đỏ đen ngồi giữa) đang họp với khách hàng.

Bà Hồng Hạnh - Giám đốc HKL (áo đỏ đen ngồi giữa) đang họp với khách hàng.

Theo lời bà Đ.T.T là vợ của ông N.V.P.E và các người con cho biết vào năm 2017 bà Hiền cùng ê kíp có đến gặp gia đình để hỏi mua miếng đất với diện tích vào khoản 11.000m2 của gia đình để làm dự án phân lô bán nền, vì đất đang thuộc diện quy hoạch công viên cây xanh, một phần đường ray xe lửa và dự phóng nên bà Hiền có yêu cầu gia đình ủy quyền để bà đi xóa quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nhưng gia đình không đồng ý và chỉ ghi tờ giấy tay là đã nhận tiền cọc của bà Hiền với số tiền là 1 tỷ đồng. Bên mua còn bắt bên bán cam kết nếu như không bán sẽ phải bồi thường cọc với số tiền lên đến 50 tỷ, tức gấp 50 lần số tiền cọc. Nghĩ cũng thiện chí muốn bán nên bà T đã đồng ý ký.

Người dân kéo đến trước trụ sở HKL căng băng rôn đòi lại tiền.

Trưởng công an Phường Tân Hưng giải thích cho người dân.

Gần 100 người đã có mặt tại trụ sở HKL.

Khi những lần hẹn không tính đủ trên đầu ngón tay

Theo chị N là con gái của ông P.E và bà Đ.T.T kể lại thì bà Hiền hẹn gia đình tôi rất nhiều lần để trả số tiền còn lại, đến nỗi chúng tôi không tài nào nhớ hết được con số cụ thể, những lần không thể hoàn thành trách nhiệm thì bà hiền lại đưa cho gia đình tôi một ít tiền gọi là tiền chậm nộp, bao nhiêu thì gia đình không nhớ vì đã nhiều năm rồi.

Đến thời điểm hiện tại khi bà và con dâu đến gặp và chốt hạ hẹn lần cuối với nhà tôi là vào ngày 8/4/2019 sẽ thanh toán hết tiền đất cho chúng tôi. Nhưng đến ngày tôi gọi cho bà Hiền, bà lại nói “thôi đất đó bị quy hoạch, muốn bán ai thì bán đi, tôi không mua nữa”.

Như vậy tôi và gia đình khẳng định là không còn trách nhiệm và bất cứ liên hệ gì với bà Hiền và công ty HKL nữa. Miếng đất trên cũng đã có người mới hỏi mua và đang trong giai đoạn thương lượng giá cả.

HKL vẫn đang tích cực hoàn tất thủ tục pháp lý để giao đất cho người dân

Phản hồi báo chí, ban lãnh đạo công ty vẫn khẳng định đang tích cực hoàn tất các thủ tục pháp lý để hoàn thành dự án và sớm giao đất cho người dân. Và những ai đồng hành cùng công ty sẽ được giảm 25% giá trị lô đất, những ai không đồng hành khi tới hạn sẽ được thanh lý hợp đồng và trả lại tiền.

Nhưng đa số người dân cho biết công ty đã hẹn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ là gặp và hứa hẹn chứ không hề có ý muốn trả lại tiền hoặc giao đất, bằng chứng là chưa một ai nhận được một xu nào và một miếng đất nào từ phía công ty, thay vào đó là những quy trình làm việc gây khó dễ và điệp khúc hẹn hò.

Bà Đỗ Thị Trọng - Chủ lô đất gần 11000m2 và anh Nguyễn Văn Dỗng - Người mua bị chồng lô với nhiều người khác

Khách hàng và người dân hiếu kỳ đang tụ tập trước cổng HKL.

Kỳ sau :

- Với số tiền nhận trước đợt 1 từ người dân lên đến hàng trăm tỷ đồng, tại sao HKL không hoàn thành nghĩa vụ với các chủ đất để sớm hoàn tất thủ tục sang tên và xin đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chấp thuật chủ trương cho phép thành lập dự án khu dân cư Vĩnh Lộc? Và sớm có kế hoạch giao nền cho người dân?

- Vậy cần xác minh nguồn tiền này đã đi đâu? Có hay không hành vi chiếm dụng vốn trái phép hoặc có dấu hiệu lừa đảo với quy mô lớn?

- Nhóm người dân nhỏ lẻ lên công ty đòi quyền lợi đều bị các cận vệ của công ty hăm dọa thậm chí hành hung, người dân tố cty HKL liên kết với các thế lực xã hội đen đàn áp người dân?

- Đất chưa phải của mình, bà Hiền đã ủy quyền cho bà Hạnh bán. Lúc nhận ủy quyền từ bà Hiền ngày 1/6/2018 bà Hạnh có biết rõ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hề mang tên bà Hiền không? Bà Hiền cố tình qua mặt bà Hạnh hay có dấu hiệu tiếp tay?Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật?

- Một miếng đất chia ra hàng mấy chục lô: bà Hiền bán xong ủy quyền cho bà Hạnh cùng đội ngũ thiết kế vẽ lại bán tiếp, thời bà Hiền hay bà Hạnh cũng đều có hiện tượng 1 lô bán cho nhiều người? Vậy dấu hiệu trên là dân sự hay hình sự? Sẽ có câu trả lời từ các chuyên gia đầu ngành về luật trong bài sau.

- Người dân cung cấp thêm thông tin các dự án khác của bà Hiền, HKL và các đối tác, con số có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng? Tòa soạn báo nhận hơn 50 kilogam đơn và hồ sơ.

- Tại sao vụ án kéo dài nhiều năm, người dân đã thưa kiện rất nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả, phải chăng có thế lực phía sau chống đỡ cho HKL?

Đức Khải

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tphcm-cong-ty-hoang-kim-land-quan-7-bi-to-ban-dat-ao-ky-2-531143.htm