TP HCM có thêm 5 Thành ủy viên

Chiều 16-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chỉ định bổ sung 5 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ trì lễ công bố là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 9-9-2019 đối với 5 ông, bà: Ông Trần Thế Thuận, Chánh văn phòng Thành ủy; ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP; bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP và ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt TP.

1. Ông Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM (sinh năm 1967, trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng - chính quyền - nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị).

Từ năm 2009 đến năm 2011: Phó phòng Nghiên cứu Tổng hợp thuộc Văn phòng Thành ủy TP.

Từ năm 2011 đến 2013: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Từ năm 2013 đến năm 2015: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Thành ủy.

Từ năm 2015 đến 10-2018: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1.

Từ tháng 10-2018 đến nay: Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 5 Thành ủy viên

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 5 Thành ủy viên

2. Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM (sinh năm 1976, quê quán TP HCM, trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị).

Từ năm 2007 đến tháng 9-2011, ông Minh là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TP HCM.

Từ tháng 9-2011 đến 12-2013, ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Ngày 30-12-2013, ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Từ năm 2016 đến ngày 15-6-2019, ông Lê Văn Minh là Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

Từ ngày 15-6-2019 đến nay, ông Lê Văn Minh giữ chức vụ phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

3. Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) (sinh năm 1975, bằng cấp chuyên môn kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công).

Ông Bùi Xuân Cường có một thời gian dài công tác tại Sở GTVT, từ chuyên viên rồi làm phó, trưởng phòng Phòng Quản lý Giao thông (sau này tách ra thành Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông và Phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ) thuộc Sở GTVT TP HCM.

Cuối năm 2009, ông Bùi Xuân Cường được UBND TP bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT.

Từ tháng 8-2014 đến tháng 8-2015, ông Bùi Xuân Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức trưởng ban MAUR.

Từ ngày 25-8-2015 đến 4-1-2019, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP HCM.

Từ ngày 4-1-2019 đến nay được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban MAUR.

4. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP HCM (sinh năm 1970, quê quán Bến Tre, trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật).

Bà Lê Thị Huỳnh Mai được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP HCM từ ngày 12-4-2019.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP HCM, bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch – đầu tư TP HCM.

5. Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM (sinh năm 1968, quê quán Đà Nẵng; phó giáo sư, tiến sĩ toán học).

Tháng 4-2007, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM).

Tháng 11-2011, Dương Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP HCM) nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 1-2015, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm chức Phó giám đốc ĐHQG TP HCM

Ngày 17-7-2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và mong muốn 5 Thành ủy viên vừa được bổ sung, từ kinh nghiệm công tác của mình, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy các sáng kiến, tích cực đóng góp cho TP trên các lĩnh vực phụ trách

Trước đó, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 29, khóa X (ngày 17-6) đã biểu quyết thông qua bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM (Thành ủy viên) khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

BẢO NGỌC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/bo-sung-5-thanh-uy-vien-ban-chap-hanh-dang-bo-tp-hcm-khoa-x-20190916152056575.htm