TP.HCM: Cho xe máy vào làn ô tô giải tỏa việc hầm Thủ Thiêm kẹt cứng

Khi lượng xe máy vào hầm cao, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn sẽ chủ động phối hợp với CSGT cho tạm ngưng xe ô tô lưu thông vào hầm (dừng trước cửa hầm tại vị trí biển báo khu vực camera) để xe máy lưu thông vào trong làn ô tô.

Hầm Thủ Thiêm liên tục kẹt xe vào giờ cao điểm - Ảnh: Internet

Hầm Thủ Thiêm liên tục kẹt xe vào giờ cao điểm - Ảnh: Internet

Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đường sắt - đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bến Thành, Cát Lái đã thống nhất thực hiện nhiều biện pháp xử lý tình trạng ùn ứ xe ở hai đầu đường hầm trong giờ cao điểm.

Theo đó, các đơn vị này sẽ tăng thêm một làn xe tiếp cận khu vực đầu hầm dành cho các loại xe gắn máy và điều chỉnh lại kích thước hình học đường dẫn vào hầm.

Cụ thể, đối với đầu hầm quận 1, khi lượng xe máy vào hầm cao, Trung tâm sẽ chủ động phối hợp với CSGT Bến Thành cho tạm ngưng xe ô tô lưu thông vào hầm (dừng trước cửa hầm tại vị trí biển báo khu vực camera) để xe máy lưu thông vào trong làn ô tô.

Đối với đầu hầm quận 2, Trung tâm tăng thêm một làn xe tiếp cận khu vực đầu hầm dành cho xe gắn máy, điều chỉnh lại bề rộng, kích thước hình học đường dẫn vào hầm. Đồng thời, tăng thêm một làn cho hướng xe thoát ra khỏi hầm, giúp các xe gắn máy thoát ra thuận lợi hơn.

Khi xảy ra sự cố trong hầm như xe chết máy, xe dẫn bộ hoặc xe hư hỏng trong khu vực đường hầm, lực lượng cứu hộ của Trung tâm sẽ ngay lập tức tiếp cận, hỗ trợ đưa xe ra khỏi đường hầm. Trường hợp xe không di chuyển được, trung tâm sẽ điều xe cứu hộ để đưa xe ra ngoài.

Ngoài ra, Trung tâm đường hầm sông Sài Gòn cũng tổ chức điều khiển đèn tín hiệu giao thông từ xa với thời lượng hợp lý tại các nút giao thông tại nút Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, nút Võ Văn Kiệt - Ký Con nhằm đảm bảo lượng xe gắn máy lưu thông vào hầm phù hợp.

Theo Giám đốc Trung tâm đường hầm sông Sài Gòn Lê Minh Triết, thời gian gần đây nhu cầu đi lại của người dân từ quận 2, Thủ Đức di chuyển trên qua đường hầm sông Sài Gòn tăng cao.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên làn xe máy đã xảy ra ở hai đầu đường hầm sông Sài Gòn chủ yếu vào giờ cao điểm sáng và chiều. Do vậy, Trung tâm đã thường xuyên bố trí lực lượng điều tiết giao thông, 24/24 giờ để điều tiết giao thông trước trạm thu phí Thủ Thiêm đầu hầm quận 2 và tại nút giao Ký Con, đầu hầm quận 1.

Sắp tới, Trung tâm sẽ đề nghị Sở Giao thông vận tải cho phép bổ sung biển cấm xe ô tô từ hầm hướng quận 2 qua quận 1 đi vào làn hỗn hợp Võ Văn Kiệt vào thời gian cao điểm. Song song đó, cơ quan này cũng bổ sung biển cấm xe ô tô lưu thông vào đường hầm sông Sài Gòn từ nhánh rẽ cầu Calmette vào thời gian cao điểm chiều từ 17 - 19 giờ để không xảy ra giao cắt với lượng xe máy lưu thông vào hầm gây ùn tắc giao thông.

Được biết hiện tại, lưu lượng xe qua hầm sông Sài Gòn tăng nhanh so với năm trước. Thống kế tình hình giao thông từ tháng 9 đến 11.2017 so với cùng thời điểm năm 2016, số lượng phương tiện qua hầm sông Sài Gòn đã tăng lên 40.000 lượt xe/ngày, tăng 17,69%; còn ô tô tăng 10.000 lượt xe/ngày tăng 26,8%.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/tphcm-cho-xe-may-vao-lan-o-to-giai-toa-viec-ham-thu-thiem-ket-cung-78091.html