TP.HCM: Cháy khu trọ lúc nửa đêm, 1 nữ công nhân tử vong

Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đêm, bao trùm cả dãy nhà trọ khiến nhiều người bị thương, trong đó có 1 nữ công nhân tử vong do không kịp thoát ra.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h25 ngày 2/12, khu nhà trọ ở địa chỉ 378 đường Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) bốc cháy dữ dội.

VTC News phản ánh, thời điểm xảy ra vụ cháy, khu trọ nói trên có 20 người đang ngủ say.

Phần mặt tiền khu trọ được sử dụng làm nơi kinh doanh quần áo nên lửa nhanh chóng lan ra dữ dội, vây toàn bộ hàng chục công nhân bên trong, không ai có thể tự thoát ra.

Phát hiện khói, lửa cư dân xung quanh cố gắng tiếp cận, dùng hàng chục bình cứu hỏa mini khống chế để giải cứu những người mắc kẹt, bên trong nhiều tiếng la hét thất thanh vì hoảng loạn và vô vọng. Công tác dập lửa tại chỗ gặp khó do hỏa hoạn lớn, có nguy cơ lan rộng.

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, sau khi nhận tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc Công an quận Bình Tân đã điều động gần 50 lính cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn cùng 8 xe chuyên dụng có mặt hiện trường.

Lính cứu hỏa đã kịp thời phá cửa, đập vách tường để giải cứu những người mắc kẹt kịp tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng phải đập tường để giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: VTCNews

Tình hình diễn biến phức tạp nên cảnh sát PCCC quận 6 cũng được huy động. Sau khoảng 15 phút, vụ cháy được khống chế.

Sau khi được giải cứu ra ngoài, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Đa số bị thuơng nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn do bị ngạt khói.

VOV dẫn lời Thượng tá Hồ Công Bình, Phó trưởng Công an quận Bình Tân, TPHCM thông tin: “Trong quá trình chữa cháy, sau khi đám cháy dập tắt lực lượng chữa cháy phát hiện 1 thi thể nữ đã tử vong, do mắc kẹt trong phòng trọ không kịp thoát ra ngoài. Nạn nhân là nữ tên Lê Thị N., 18 tuổi quê Bình Định. Đây là khu nhà trọ của công nhân và những người làm thuê”.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tphcm-chay-khu-tro-luc-nua-dem-1-nu-cong-nhan-tu-vong-a253421.html