TP.HCM: Cháy kho vải ở quận Tân Bình, hàng trăm người náo loạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ kho vải ở khu dân cư đông đúc quận Tân Bình (TP.HCM) khiến hàng trăm người náo loạn.

Khói lửa bùng lên từ kho vải lúc rạng sáng.

Khói lửa bùng lên từ kho vải lúc rạng sáng.

Rạng sáng 12/7, người dân ở đường Hồng Lạc (phường 11, quận Tân Bình) hốt hoảng khi khói lửa dữ dội từ kho vải Ngọc Châu. Họ hô hoán báo động, tìm cách dập lửa... nhưng tất cả cửa của kho vải đều khóa kín.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng, do trong kho có nhiều vải, vật liệu ngành may... Các nhà dân lân cận hốt hoảng di dời đồ đạc, tài sản, tháo chạy.

Cảnh sát leo mái nhà dập lửa.

Cảnh sát PCCC điều 19 xe, 4 máy bơm và 116 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa chia làm nhiều mũi, leo lên mái nhà gần đấy để xịt nước xuống dập lửa. Gần một giờ sau đám cháy mới được khống chế do lửa cháy âm ỉ, nhiều khói.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi ôtô tải, xe ba gác cùng nhiều tấn vải, tài sản khác trên diện tích khoảng 180 m2. Mái tôn và tường nhà đổ sập. Sự số xảy ra lúc kho vải không có người trông coi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Ôtô cùng xe ba gác bị cháy rụi. Ảnh: Sơn Hòa

Sơn Hòa

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tp-hcm-chay-kho-vai-o-quan-tan-binh-hang-tram-nguoi-nao-loan-13762.html