TP.HCM: Cháu bé 4 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ

Sau khi ăn cháo, bé trai 4 tuổi nằm bất động, toàn thân tím tái, khi đưa vào bệnh viện thì tử vong.

Zing.vn đăng tải, khoảng 8h sáng 5/6, cha mẹ bé Hà Đức Q. (4 tuổi) gửi con trai tại một nhóm giữ trẻ nằm tại Đường số 1 (phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM) để đi làm. Bé trai được người giữ trẻ cho ăn cháo.

Khoảng 1 tiếng sau, người giữ trẻ phát hiện bé Q.nằm bất động, cơ thể tím tái liền báo cho phụ huynh đưa bé vào Bệnh viện quận 9 cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể cháu bé về gia đình chuẩn bị hậu sự (ảnh: Zing.vn).

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể cháu bé về gia đình chuẩn bị hậu sự (ảnh: Zing.vn).

Theo Thanh Niên, ngay khi tiếp nhận sự việc, Công an phường Trường Thạnh đang phối hợp với Công an Q.9 (TP.HCM) để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Q. Lực lượng chức năng đã mời người giữ trẻ đến cơ quan chức năng để làm việc.

Người này khai rằng khi cho bé ăn cháo thì không có biểu hiện gì bất thường, 1 tiếng sau, người này phát hiện cháu có biểu hiện lạ liền liên lạc với gia đình và đưa bé đi bệnh viện.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-hcm-chau-be-4-tuoi-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-tre-a436866.html