TP.HCM: Cây phượng trong trường bật gốc, 1 học sinh tử vong

Đầu giờ sáng 26-5, trong khi các em học sinh chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bị bật gốc khiến nhiều học sinh bị thương.

Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết: trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - ITO nhận thông tin, đến trường, chuyển một học sinh đến bệnh viện An Sinh. Tuy nhiên, cháu bé đã ngưng tim, ngưng thở trước khi đến bệnh viện.

Trung tâm cấp cứu 115 cũng chuyển 8 học sinh đến bệnh viện Nhi Đồng 2 trong đó có 3 học sinh bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra nhiều phụ huynh đã chạy đến trường để xem con có bị sao không. Một phụ huynh có con học lớp 7 tại trường cho biết, đang ở chợ nghe tin cây phượng vỹ bật gốc ở trường chạy đến vì lo lắng cho con mình. Hiện nay không biết tình hình của con có sao không vì không có thông tin gì.

Một phụ huynh có con học lớp 6 tại trường, cho biết rất lo lắng khi nghe thông tin cây đổ ở trường nên chạy đến xem con tình hình sao. "Sáng cũng thấy trường gửi tin nhắn thông báo sự việc nên tôi chạy tới. Nhưng tôi vừa nhìn thấy cháu chơi ở cầu thang. Như thế tôi an tâm rồi".

Hiện trường đã được phong tỏa

Hiện trường đã được phong tỏa

Cây phượng gốc rất to đổ trong sân trường

Hiện trường bên ngoài trường Bạch Đằng đã được phong tỏa

Đại diện Sở GD - ĐT TP đã có mặt tại trường.

NGUYỄN TÂN - NGUYỄN QUYÊN - TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/tphcm-cay-phuong-trong-truong-bat-goc-1-hoc-sinh-tu-vong-914806.html