TP.HCM: Cận Tết Nguyên đán hết vé máy bay, vé tàu cũng khan hiếm

Các ngày cận Tết Nguyên đán, vé máy bay từ TP.HCM đi các tỉnh đã 'cháy vé', vé tàu cũng trở nên khan hiếm.

Ngày 23/1, thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết hiện tàu từ TP.HCM đi các tỉnh từ ngày 30/1 đến 2/2 (tức từ ngày 25 đến 28 tháng chạp) chỉ còn khoảng 200 chỗ trống. Còn vé máy bay về các tỉnh đã hết.

Những ngày cận Tết Nguyên đán vé tàu cũng khan hiếm.

Các tuyến tàu có nguy cơ “cháy” vé trong dịp Tết Kỷ Hợi này là các chuyến đi Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ và Vinh. Hiện mỗi chuyến chỉ còn 1/3 ghế phụ.

Theo khảo sát từ các trang vé trực tuyến và các đại lý vé máy bay cho thấy chặng bay xuất phát từ TP.HCM đi các tỉnh, thành hiện hạng vé phổ thông các khung giờ ban ngày hầu như đã hết.

Các hãng hàng không cũng đã hết sạch vé từ TP.HCM về các tỉnh.

Các chuyến từ TP.HCM đi Hà Nội từ ngày 25 đến 30/1 (ngày 20 đến 25 tháng chạp): Hãng Jetstar từ 2 đến 2,6 triệu đồng/chiều; Bamboo Aiways 2 đến 2,3 triệu đồng; VietJet Air là 2,4 triệu đồng; Vietnam Airlines tùy giờ bay thì có giá dao động 2,6 đến 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 30/1 đến 2/2 (ngày 25 đến 28 tháng chạp), giá vé các hãng đồng loạt nhảy vọt. Cụ thể, vé các hãng VietJet, Bamboo Airways và Jetstar có giá trên 2,6 triệu đồng. Riêng Vietnam Airlines còn có mức giá 6,6 triệu đồng/chiều (chưa tính phí và thuế).

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-dip-tet-nguyen-dan-het-ve-may-bay-ve-tau-cung-khan-hiem-d89529.html