TP.HCM cam kết bàn giao mặt bằng dự án chống ngập 10.000 tỷ trước 30/6

'Tôi cam kết 30/6 sẽ giao đủ mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án chống ngập. Lãnh đạo các quận, huyện phải chịu trách nhiệm vấn đề này', ông Trần Vĩnh Tuyến nói.

Ngày 12/3, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy và ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dẫn đầu đoàn liên ngành thị sát dự án chống ngập 10.000 tỷ có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Báo cáo lãnh đạo UBND TP.HCM, ông Nguyễn Tâm Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Trung Nam, cho biết sau Tết, lãnh đạo các quận, huyện đã quyết liệt giải quyết công tác đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng, gây ảnh hưởng tiến độ dự án.

Lạnh đạo TP.HCM thị sát dự án chống chập 10.000 tỷ đồng sáng 12/3. Ảnh: An Huy.

Lạnh đạo TP.HCM thị sát dự án chống chập 10.000 tỷ đồng sáng 12/3. Ảnh: An Huy.

Theo ông Tiến, nếu 30/6, thành phố bàn giao toàn bộ mặt bằng, chủ đầu tư sẽ cố hoàn thành dự án cuối năm 2019. Hiện vốn vay ưu đãi đến tháng 7 là hết hạn, đơn vị đề nghị UBND TP tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước gia hạn thêm.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự án chống ngập được đầu tư theo hình thức BT. Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công. Khi dự án hoàn thành, hội đồng này sẽ tiếp tục đánh giá, nghiệm thu.

Tương lai, thành phố sẽ tìm một đơn vị đứng ra vận hành dự án chống ngập hiệu quả, an toàn. Việc thẩm định thép tại công Mương Chuối, thành phố đã thuê một đơn vị tư vấn thẩm định, nếu thép không đạt thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các sở ngành tạo điều kiện giải quyết tất cả các thủ tục để đưa dự án chống ngập hoàn thành đúng hạn. Ảnh: An Huy.

“UBND TP đã làm việc và Ngân hàng BIDV cơ bản đồng ý gia hạn thời gian vay vốn ưu đãi để giải ngân cho dự án. Tôi cam kết 30/6 sẽ bàn giao đủ mặt bằng cho chủ đầu tư và lãnh đạo các quận, huyện chịu trách nhiệm về vấn đề này” ông Tuyến nói.

Tại buổi làm việc, tất cả lãnh đạo các quận: 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè cam kết hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/6 cho chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết dự án chống ngập 10.000 tỷ có vài trò đặc biệt quan trọng vì liên quan đến đời sống của hơn 6,5 triệu dân. Ông hoan nghênh tinh thần cam kết bàn giao mặt bằng đúng hạn của lãnh đạo các quận, huyện.

Ông yêu cầu các sở ngành phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết mọi vướng mắt thủ tục để dự án hoàn thành đúng hạn vào cuối 2019.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tphcm-cam-ket-ban-giao-mat-bang-du-an-chong-ngap-10000-ty-truoc-306-post924670.html