TP. HCM: Các phương tiện ngang nhiên chạy ngược chiều bất chấp nguy hiểm

Tình trạng xe ô tô, xe tải bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên chạy ngược chiều diễn ra hàng ngày tại ngã tư Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM).

Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh về tình trạng các phương tiện thường xuyên chạy ngược chiều tại ngã tư Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM). Để tìm hiểu về thực trạng này, chiều 29/5, PV Báo Dân sinh đã có mặt tại địa điểm trên để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, nhiều phương tiện đi ra từ một bãi kho ngay góc ngã tư giữa đường Võ Văn Kiệt và An Dương Vương chuyên chở hàng từ TP. HCM đi các tỉnh. Ngã tư phía An Dương Vương có rào chắn cố định dài khoảng 30m, tuy nhiên, các phương tiện ngang nhiên quay đầu bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều.

Xe tải bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên chạy ngược chiều.

Xe tải bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên chạy ngược chiều.

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, hàng chục chiếc xe tải, xe bán tải, xe 7 chỗ, xe ba gác, xe máy, xe có trọng tải hơn 10 tấn vô tư chạy ngược chiều từ kho 203 An Dương Vương về hướng quận 6. Lượng xe quá tải di chuyển ra vào tăng cao đột biến, vào giờ cao điểm nhất lên đến trên 10 xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chạy từ kho ra và đi ngược chiều.

Điều đáng nói, ngay ngã tư Võ Văn Kiệt - An Dương Vương có chốt CSGT nhưng họ “không thấy” hàng chục phương tiện ngang nhiên chạy ngược chiều.

Phản ánh bức xúc này, anh N. V. B (người dân sống gần bến xe) cho biết: “Hàng ngày có rất nhiều phương tiện xe tải, xe bán tải, xe 7 chỗ, xe ba gác, xe máy ngang nhiên chạy ngược chiều, gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông”.

Nhiều xe tải, xe ô tô chạy ngược chiều đối đầu với các xe đi đúng làn đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Chị N. N. T. (người đi đường) bức xúc: "Ngày nào tôi cũng đi làm qua khu vực này, thường xuyên gặp các loại xe chạy từ kho 203 ra. Một số xe chạy ngược chiều giữa đường, các tài xế này đều coi thường luật pháp, coi thường người tham gia giao thông. Họ chỉ biết thuận tiện cho bản thân mà không biết quan tâm đến hậu quả".

Được biết, kho 203 An Dương Vương là một trong các chi nhánh của Công Ty TNHH Hồng Lợi Nam, do một người tên Hùng làm đại diện pháp luật.

HẢI LINH - MINH LUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-bat-chap-tu-than-cac-phuong-tien-ngang-nhien-chay-nguoc-chieu-d98437.html