TP.HCM: Các bến phà tăng chuyến phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán 2020

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020, cả hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh đều tăng gần gấp đôi chuyến so với ngày thường để phục vụ khách.

Phà Bình Khánh tăng từ 21.000 chuyến/ngày lên 39.000 chuyến phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2020

Phà Bình Khánh tăng từ 21.000 chuyến/ngày lên 39.000 chuyến phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2020

Sáng 30/12, Sở GTVT TP.HCM cho biết, để phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các đơn vị vận tải đường thủy sẽ tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu hành khách đi lại tăng cao.

Cụ thể, tại bến phà Cát Lái có 8 phương tiện (2 phà 200 tấn, 5 phà 100 tấn, 1 phà 60 tấn) để vận chuyển 280 chuyến/ngày, (ngày thường 210 chuyến). Những ngày cận Tết, cao điểm dự kiến khoảng 95.000 hành khách/ngày, trong khi ngày thường 50.000 hành khách/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Bên cạnh đó, bến phà Bình Khánh cũng có 7 phương tiện, vận chuyển 160 chuyến/ngày (ngày thường 88 chuyến). Ngày cao điểm dự kiến khoảng 39.000 hành khách/ngày, trong khi ngày thường 21.000 hành khách/ngày.

Đối với buýt sông tuyến số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), đến chiều ngày 30 và ngày 1 Tết, tàu tạm nghỉ. Từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết, tàu buýt tiếp tục phục vụ hành khách với khoảng 30 lượt chuyến/ngày, tăng 5% so với năm 2019.

Riêng với tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu, theo nhu cầu của hành khách, doanh nghiệp vận tải sẽ tăng chuyến đến 16 lượt/ngày dịp Tết (ngày thường 10 lượt/ngày).

Tại 29 bến khách ngang sông, Sở GTVT đề nghị Trung tâm Quản lý đường thủy phối hợp chính quyền địa phương, Phòng CSĐT- Công an thành phố tăng cường kiểm tra trong dịp Tết. Đặc biệt tăng cường kiểm tra tại các bến khách ngang sông qua đình, chùa như: Miếu Nổi, quận Gò Vấp; Hội Sơn, quận 9; Đình Bình Đông, quận 8.

Đ.L

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-cac-ben-pha-tang-chuyen-phuc-vu-khach-dip-tet-nguyen-dan-2020-d447306.html