TP HCM các bậc học đồng loạt khai giảng ngày 5/9

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên. Theo đó, học sinh TP sẽ khai giảng vào ngày 5/9 và nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày.

Ngày 6/8, sở GD&ĐT TP.HCM chính thức công bố kế hoạch năm học 2020-2021 cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT. Cụ thể, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký văn bản ban hành trong kế hoạch năm học 2020-2021 đối với các bậc học giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP này.

Tại kế hoạch này, Thành phố sẽ cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai dịch bệnh nguy hiểm, bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ bù cho giáo viên...

Bảo đảm năm học mới bắt đầu và kết thúc đúng theo kế hoạch.

Bảo đảm năm học mới bắt đầu và kết thúc đúng theo kế hoạch.

Kế hoạch năm học mới được thực hiện như sau: Bậc mầm non, trẻ tựu trường và khai giảng cùng ngày 5/9. Với bậc phổ thông, từ tiểu học đến THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 1/9, khai giảng 5/9.

Ở tất cả bậc học, học kỳ I kéo dài từ ngày 7/9 đến 9/1/2021; học kỳ II từ 11/1 đến 22/5/2021. Học sinh bế giảng năm học cuối tháng 5.

Về nghỉ tết, UBND TPHCM dự định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8/2/2021 (27 tháng chạp) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng giêng).

Được biết, TPHCM hiện có gần 2 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Số lượng học sinh năm học sau hầu hết đều tăng so với năm học trước.

Năm học 2019- 2020 là một năm học được đánh gia lịch sử bởi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì học sinh tiếp tục nghỉ học hơn 3 tháng để phòng, chống dịch COVID-19 và phải đến đầu tháng 5, học sinh mới quay trở lại trường. Do đó, năm học 2019- 2020 cũng kết thúc muộn hơn, vào khoảng giữa tháng 7.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/tp-hcm-cac-bac-hoc-dong-loat-khai-giang-ngay-59-52737.html