TP.HCM: Cả trăm học sinh nôn ói, tiêu chảy, 20 em nhập viện

98 học sinh nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn ở trường Tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM.

 Một bữa ăn tại trường Tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM. Ảnh minh họa: Facebook nhà trường.

Một bữa ăn tại trường Tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM. Ảnh minh họa: Facebook nhà trường.

Chiều 13/9, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2, TP.HCM xác nhận, bệnh viện đang điều trị cho 20 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện, 1 ca ở mức trung bình, 19 ca nhẹ, có thể xuất viện sớm.

Sau khi nhập viện cấp cứu, các bé đã được siêu âm bụng, truyền dịch bù nước và dùng kháng sinh. Hầu hết những ca nhẹ sau đó đã được chuyển lên Khoa Nhi tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2) cho biết, ngày 11/9, ở trường các em được ăn bánh canh tôm và bánh su kem.

Đến chiều 12/9, 8 em nhập viện Bệnh viện quận 2. Sáng 13/9, thêm 12 em khác được đưa đến bệnh viện với cùng biểu hiện nôn, đau bụng, sốt.

"Kinh nghiệm cho thấy, khi hàng loạt cháu có cùng biểu hiện bất thường, ở cùng một trường học, khả năng cao là ngộ độc thực phẩm. Tất nhiên vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm mới có kết luận chính xác", bác sĩ Khanh phát biểu với báo chí.

Dương Châu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tphcm-ca-tram-hoc-sinh-non-oi-tieu-chay-20-em-nhap-vien-d272948.html