TP.HCM: Buýt sông chính thức đón khách, người dân nô nức đi thử

Sau thời gian vận hành thử nghiệm loại hình buýt đường sông, đến nay, những khâu cuối cùng trong việc kiểm tra kỹ thuật, đánh giá mức độ an toàn cũng như nhu cầu của hành khách… đã được hoàn tất.

Vì vậy, sáng thứ Bảy, ngày 25/11, tuyến buýt đường sông đầu tiên bắt đầu phục vụ người dân TP.HCM, miễn phí vé trong 10 ngày đầu tiên.

Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ, Giám đốc sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết: “Sau thời gian nghiên cứu tham khảo mô hình của buýt đường thủy đã triển khai tại một số nước trên thế giới và vận hành thử nghiệm vào tháng 9/2017. Đến nay, tuyến buýt đường thủy số 1 đã cơ bản hoàn thành 5 trên 9 bến đỗ, đủ điều kiện để vận hành chính thức.

So với loại hình vận tải đường bộ, loại hình vận tải đường thủy có chi phí thấp, không tốn nhiều tiền cho giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư. Mặt khác tính an toàn cũng đảm bảo hơn, đầu tư dài hạn sẽ lợi hơn đường bộ.

Sắp tới, quan điểm của sở GTVT và UBND TP.HCM sẽ ưu tiên phát triển loại hình vận tải đường thủy. Loại hình này gắn kết giao thông đường bộ sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển đem lợi về mặt kinh tế. Không chỉ vậy, buýt sông cũng góp phần rất lớn trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông”.

Để khuyến khích người dân tham gia loại hình giao thông công cộng mới, công ty TNHH Thường Nhật sẽ tổ chức bán vé miễn phí 10 ngày đầu kể từ ngày 26/11/2017. Sau thời gian này, giá vé sẽ là 15.000 đồng/lượt đi.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, rất đông người dân đến từ khá sớm với mong muốn sẽ trở thành hành khách đầu tiên trải nghiệm loại hình giao thông mới.

Khoảng 8h30 ngày 25/11, tuyến xe buýt số 1 đã chính thức đón những vị khách đầu tiên. Ngồi trên chuyến xe buýt sông, cô Phụng Thị Kim Lan, giáo viên trường THCS Minh Đức, vui vẻ nói: “Lúc đầu, tôi cảm thấy khá hồi hộp vì đây là loại hình giao thông rất mới. Nhưng khi bước lên buýt sông, ngồi ở đây, tôi có cảm giác rất thích và vô cùng thoải mái. Tôi nghĩ, đây là một phương tiện vô cùng hữu ích”.

Lộ trình tuyến số 1 sẽ di chuyển từ bến Bạch Đằng (quận 1) theo sông Sài Gòn qua kênh Thanh Đa và về lại sông Sài Gòn tại khu vực Linh Đông, quận Thủ Đức. Tổng chiều dài của tuyến mà 10,8km. Thời gian hành trình mỗi tuyến khoảng 30 phút và mỗi lần tàu cập bến để đón khách giới hạn khoảng 3 phút.

Dung Nhi - Quốc Thông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-buyt-song-chinh-thuc-don-khach-nguoi-dan-no-nuc-di-thu-a348539.html