TP.HCM : BTS thăm, sách tấn các trường hạ ở Bình Tân, Bình Chánh

Sáng nay, 25-6, chư tôn đức đại diện Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP do HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo làm trưởng đoàn, đã đến thăm các trường hạ tại Q.Bình Tân và H.Bình Chánh.

Chư tôn đức đại diện BTS GHPGVN TP thăm và sách tấn các trường hạ

Tháp tùng đoàn có HT.Thích Nhật Hỷ, UVTT BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP; TT.Thích Trí Chơn, UVTT BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP; TT.Thích Nhật Từ, UVTT BTS; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS; ĐĐ.Thích Minh Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTTT Phật giáo TP.

Chư tôn đức đã lần lượt đến thăm, sách tấn và cúng dường các trường hạ tập trung trên địa bàn hai quận, huyện như: tổ đình Long Thạnh, chùa Huệ Nghiêm, chùa Từ Hạnh, chùa Vạn Phước, chùa Mai Sơn (Q.Bình Tân); chùa Liên Hoa, tu viện Tường Vân, thiền viện Thiên Phước và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cơ sở II (H.Bình Chánh).

Tại các trường hạ đến thăm, Hòa thượng Trưởng đoàn và chư tôn đức thành viên đoàn lắng nghe đại diện Ban Thư ký các hạ trường báo cáo tình hình sinh hoạt, tu tập.

HT.Thích Minh Thông, Trưởng đoàn sách tấn chư hành giả an cư tại trường hạ tổ đình Long Thạnh

Theo đó, ngoài thời khóa tu học theo quy củ thiền môn, một vài trường hạ có sinh hoạt đặc thù như tại tổ đình Long Thạnh, mỗi ngày hành giả có thời gian ngủ nghỉ khoảng hơn 3 giờ đồng hồ; thời gian hành trì bắt đầu từ 3 giờ 30 sáng đến 22 giờ. Hoặc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cơ sở II với gần 800 hành giả đang tu học nội trú, Tăng Ni sinh vẫn phải học tập theo thời khóa biểu trong suốt mùa hạ.

Chư tôn đức đã chia sẻ về ý nghĩa an cư đến các hành giả, khẳng định truyền thống an cư được Đức Phật chế định, hàng đệ tử xuất gia phải nghiêm giữ. Bên cạnh đó, chư tôn đức cũng khuyến khích hành giả chuyên tâm đọc Đại Tạng kinh để thẩm thấu sâu lời Phật dạy.

Riêng tại hạ trường Học viện, Hòa thượng Trưởng đoàn dành nhiều thời gian sách tấn đến các hành giả Tăng Ni sinh. “Đạo thịnh hay suy đều do chư Tăng Ni bảo trì; cốt lõi của tu là phải ngộ, tu theo hình thức nhiều khi cả đời cũng không chứng ngộ.

Đức Phật đã đem gia tài của Ngài trao lại cho Tăng Ni; vì vậy, thầy mong chư Tăng Ni cố gắng giữ gìn và phát triển ngôi nhà Giáo pháp ngày một vững mạnh hơn qua việc trang nghiêm tự thân bằng trang sức Giới Luật” - Hòa thượng ân cần nhắn nhủ.

Một số hình ảnh của chư tôn đức BTS Phật giáo TP đến thăm các trường hạ trên địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh sáng ngày 25-6:

Chư hành giả an cư tại chùa Từ Hạnh lắng nghe chư tôn đức sách tấn

Trường hạ chùa Vạn Phước cung nghinh chư tôn đức BTS đến thăm

Chư Ni chùa Vạn Phước báo cáo công tác an cư tại trường hạ

TT.Thích Trí Chơn chia sẻ tại trường hạ chùa Vạn Phước

HT.Thích Minh Thông trao tịnh tài đến đại diện trường hạ chùa Vạn Phước

Tại trường hạ chùa Bình An

HT.Thích Nhật Hỷ sách tấn hành giả an cư

Chư tôn đức và hành giả trường hạ tổ đình Long Thạnh

Trường hạ thiền viện Thiên Phước

TT.Thích Nhật Từ sách tấn chư hành giả trường hạ thiền viện Thiên Phước

Trường hạ tu viện Tường Vân

Đoàn BTS Phật giáo TP trao tịnh tài đến trường hạ chùa Liên Hoa

Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cơ sở II

Hòa thượng Trưởng đoàn ban đạo từ sách tấn Tăng Ni sinh

Trao tịnh tài cúng dường đến đại diện lãnh đạo Học viện

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/06/25/3fc4da/