TP.HCM bỏ yêu cầu về hộ khẩu khi tuyển giáo viên

Để có một chân dạy học tại TP.HCM nhiều giáo viên ở các tỉnh thành khác phải chật vật lo 'chạy hộ khẩu' thành phố. Quy định cũ buộc giáo viên phải có hộ khẩu tại thành phố cũng là kẽ hở có thể phát sinh tiêu cực.

Năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tuyển 363 vị trí giáo viên và 62 vị trí nhân viên khối THPT. Điều đặc biệt năm nay TP.HCM không yêu cầu về hộ khẩu ở tất cả các bậc học theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng.

Việc xóa bỏ yêu cầu giáo viên giảng dạy tại TP.HCM phải có hộ khẩu tại địa phương được xem như là bước đột phá của Sở GD-ĐT thành phố. Trước đây, để có một chân dạy học tại TP.HCM, nhiều giáo viên ở các tỉnh thành khác phải chật vật lo “chạy hộ khẩu”. Quy định này cũng đã phát sinh ra hiện tượng tiêu cực. Có nhiều giáo viên đã bỏ ra không ít tiền để tìm cách “nhập” hộ khẩu thành phố bằng nhiều cách khác nhau, phổ biến nhất là cách “đi ngõ sau”…

Được biết, vừa qua, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 1.680 ứng viên tham gia xét tuyển các vị trí giáo viên, nhân viên khối THPT. Riêng giáo viên cho các bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học... chỉ tiêu xét tuyển không nhiều nhưng lại thu hút được số lượng ứng tuyển rất đông.

Năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra chỉ tiêu tuyển giáo viên cụ thể như sau: Môn Vật lý, chỉ tiêu 18 nhưng có 271 ứng viên đăng ký (tỷ lệ chọi 1/15); môn Hóa học chỉ tiêu tuyển là 12 người và có 180 ứng viên đăng ký (tỷ lệ chọi cũng đến 1/15); môn Toán có chỉ tiêu tuyển là 40 nhưng đến nay đã có hơn 330 ứng viên đăng ký, tỷ lệ chọi tương đương 1/8,25.

Kết quả tuyển giáo viên sẽ được Sở GD-ĐT TP.HCM công bố vào ngày 3.8 tới.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/tphcm-bo-yeu-cau-ve-ho-khau-khi-tuyen-giao-vien-93084.html