TP.HCM: Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ xã hội có sai sót

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM xác định việc bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ xã hội có nhiều sai sót…

Ngày 24-2, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Thanh tra TP kết quả thực hiện các kết luận nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH) liên quan việc bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Theo báo cáo kết quả thực hiện của Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội chưa thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở về xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động có liên quan trực tiếp trong các ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng

Chiều 17-11-2020, Công an quận Bình Thạnh đã bắt Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) về hành vi dâm ô. Ảnh: NT

Chiều 17-11-2020, Công an quận Bình Thạnh đã bắt Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) về hành vi dâm ô. Ảnh: NT

Ngày 22-12-2020, Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch về tổ chức kiểm điểm đối với bà Võ Thị Thanh Kim, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Qua đó, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành kế hoạch về việc phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với bà Võ Thị Thanh Kim, không để xảy ra các thiếu sót tương tự.

Ngoài ra, Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch về kiểm điểm đối với bà Vũ Phương Loan - Phó Chánh Văn phòng Sở, trong việc tham mưu bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại thời điểm bổ nhiệm. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Vũ Phương Loan trong tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Còn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với ông Võ Thanh Quang khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thuộc trách nhiệm của các cá nhân đã nghỉ hưu nên Sở LĐ-TB&XH không xem xét, kiểm điểm; chỉ rút kinh nghiệm trong tập thể Thường trực Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở cùng bộ phận Tổ chức cán bộ - Văn phòng Sở, Ban Tổ chức Đảng ủy Sở, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở khi thẩm định hồ sơ cán bộ.

Bên cạnh đó, ngày 4-1-2021, Sở đã đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phải rà soát, đảm bảo các các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đối với nhân sự trong nguồn quy hoạch.

Trước đó, vào 12-2020, UBND TP HCM đã có kết luận ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đã bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định, như đơn tố cáo về công tác bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP – nơi xảy ra vụ việc dâm ô nhiều bé gái hồi tháng 11-2019.

Theo kết luận của UBND TP HCM, người tố cáo cho rằng ông Lê Minh Tấn bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội, tại thời điểm tháng 8-2018 khi chưa đủ điều kiện.

Cụ thể, bà Kim không có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, không có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Sau khi làm việc với người tố cáo và giải trình của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, UBND TP.HCM xác định việc bổ nhiệm này chưa đúng quy định nên "nội dung tố cáo là có cơ sở".

Chiều 17-11-2020, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Phòng quản lý hồ sơ, giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) để điều tra về hành vi dâm ô.

Công an cũng làm việc, lấy lời khai với những người liên quan để làm rõ về hành vi của ông Dũng.

Theo đó, ông Dũng bị nhiều bé gái viết đơn tố cáo hành vi dâm ô. Cụ thể, có hai bé gái 14 và 13 tuổi bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM tố cáo ông này nhiều lần dâm ô mình.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-bo-nhiem-lanh-dao-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-co-sai-sot-969100.html