TP.HCM: Bị tố 'móc túi' bệnh nhân, phòng khám Trung Quốc dùng 'chiêu' thay tên đổi chủ

Sau hai lần bị xử phạt 250 triệu đồng và bị bóc mẽ về chiêu trò 'móc túi' bệnh nhân, phòng khám Baylor đã tự ý đổi tên thành phòng khám đa khoa Royal.

Ngày 9/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra Phòng khám đa khoa Royal ở 202 Tô Hiến Thành (P15, Q.10) và yêu cầu PK này dừng hoạt động khám, chữa bệnh và che chắn biển hiệu.

Trước đó, phòng khám này có tên là Baylor. Phòng khám này đã tự ý đổi tên và hoạt động trở lại khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng.

Phòng khám Baylor trưng biển, đổi tên thành phòng khám Royal. (Ảnh: Duy Tính)

Ngày 16/10, chủ phòng khám này thông báo với Sở Y tế là tạm ngưng hoạt động để thay đổi nhà đầu tư. Tuy nhiên, hai ngày sau, cơ sở y tế tư nhân này lại thông báo với cơ quan quản lý là hoạt động trở lại và khai trương bảng hiệu với tên mới Royal.

Trước đó, Sở Y tế cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh Công ty TNHH đầu tư y tế Đông Á với tên gọi: Phòng khám đa khoa. Tuy nhiên, phòng khám này tự gán tên là Baylor.

Theo Thanh tra Sở Y tế, một phòng khám đã dừng, nếu muốn hoạt động trở lại phải báo cáo hồ sơ nhân sự, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh môi trường... Sau đó, sở sẽ kiểm tra, đánh giá lại, đủ điều kiện mới cho hoạt động.

Thế nhưng, ngày 19/10, phòng khám lại thông báo cho Sở Y tế là sẽ hoạt động trở lại với tên gọi mới là phòng khám đa khoa Royal và trưng biển hiệu “hợp tác với Cục Phát triển Bộ Quốc phòng Quân đội hoàng gia C.”.

Trước đó, phòng khám này đã hai lần bị UBND TP.HCM xử phạt. Lần thứ nhất tháng 3/2017, phòng khám Baylor có bác sĩ người Trung Quốc chưa được cấp phép khám chữa bệnh bị xử phạt 120 triệu đồng.

Lần thứ 2, tháng 10/2017, phòng khám này tiếp tục bị phạt 128 triệu đồng vì hoạt động quá phạm vi chuyên môn, thu giá cao hơn giá niêm yết.

Nguyễn Luyến (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tphcm-bi-to-moc-tui-benh-nhan-phong-kham-trung-quoc-dung-chieu-thay-ten-doi-chu-p45115.html