TP.HCM: Bến xe Miền Đông ùn tắc kéo nhiều giờ sau nghỉ lễ

Rạng sáng 4/9, hàng trăm xe khách và xe máy đã ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông khiến các cửa ngõ về bến xe rất đông khiến giao thông ùn tắc vài km nhiều giờ liền.

Theo ghi nhận của PV báo Dân sinh, từ 2h đến 6h cùng ngày, lượng xe từ các tuyến miền Trung và Tây Nguyên lần lượt đổ về bến xe miền Đông. Hàng trăm xe khách nối đuôi nhau kéo dài từ cầu Bình Triệu nhíc từng tí để chạy vào bến xe.

Đến gần 7h sáng cùng ngày, người dân đi làm cộng với người dân các tỉnh trở lại thành phố khiến các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu… ùn tắc nghiêm trọng hơn.

Hàng nghìn xe kéo dài từ trước cửa bến xe Miền Đông qua bên kia cầu Bình Triệu.

Chị Nguyên Thị Hoa (khách đi từ tuyến xe Quảng Nam về BX. Miền Đông) cho biết: “Xe mình đi lần này chở đầy hành khách, bình thường mình đi lúc nào cũng mua vé rất dễ, nhưng đợt này mình phải đặt vé trước đó từ 3 đến 4 ngày mà vẫn khó có vé.”

Thông tin từ Ban quản lý bến xe Miền Đông cho biết, từ trước lễ Quốc khánh 2/9 đến hôm nay lượng khách luôn đông, khu vực cửa ngõ đế bến xe thường xuyên bị ùn tắc nhiều giờ.

Xe khách xếp thành 2 hàng kéo dài vài Km.

Trước tình trạng này về phía bến xe đã tăng cường lực lượng để điều tiết xe vào bến không bị ùn tắc, bên cạnh đó bến xe đã tăng cường phối hợp với lự lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực ngoài bến xe để đảm bảo trật tự.

Nhiều xe khách đợi quá lâu nên cho xe lên vĩa hè để trả khách.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-ben-xe-mien-dong-un-tac-keo-nhieu-gio-sau-le-quoc-khanh-d80291.html