TP.HCM: Bến xe, cao tốc, phà thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ

Ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ bến xe miền Đông, cao tốc TP.HCM Long Thành – Dầu Giây và phà Cát Lái khá thông thoáng.

Chiều ngày 3-5 PLO đã ghi nhận tinh hình giao thông ngày cuối dịp nghỉ lễ khi người dân ở các tỉnh, thành trở lại TP.HCM. Theo ghi nhận của PV các bến xe, cao tốc và bến phà trên địa bàn TP.HCM không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như ngày đầu đợt nghỉ lễ.

Tại bến xe miền Đông, xe khách di chuyển từ cầu Bình Triệu vào cổng số 1 vào bãi trả khách thưa thớt, 10 phút chỉ có 3-4 tuyến trả khách. Bên ngoài lẫn bên trong bến xe đều thông thoáng.

Bãi trả khách bến xe miền Đông thông thoáng.

Bãi trả khách bến xe miền Đông thông thoáng.

Khu vực bán vé xe khá vắng vẻ.

Nhân viên bến xe đo thân nhiệt cho hành khách trước khi ra xe.

Khu vực cửa ngõ phía Đông TP, tại nút giao An Phú và đường dẫn lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây các loại xe lưu thông khá thông thoáng.

Khoảng 17 giờ 30 phút, giao thông từ nút giao cao tốc với đường Vành đai 2 về nút giao An Phú (TP Thủ Đức) lượng phương tiện không nhiều. Cách nút giao An Phú hơn khoảng 2 km các xe di chuyển chậm nhưng không bị kẹt hay ùn tắc.

Lượng phương tiện từ đường Mai Chí Thọ hướng về xa lộ Hà Nội không đông.

Hướng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ về nút giao An Phú không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Đến 19 giờ, đoạn cầu Long Thành đến trạm thu phí Long Phước xảy ra tình trạng kẹt xe do một xe container chết máy giữa cầu Long Thành.

Nhiều xe ô tô nối đuôi qua trạm thu phí.

Tương tự, đến khu vực bến phà Cát Lái (TP Thủ Đức) dòng người ở khu vực phà Cát Lái phía huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và phía TP Thủ Đức khá vắng vẻ, không còn cảnh ô tô xếp nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Đường đến phà Cát Lái thông thoáng.

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/tphcm-ben-xe-cao-toc-pha-thong-thoang-ngay-cuoi-nghi-le-982433.html