TP HCM: Bé gái 8 tuổi tử vong vì lý do không ngờ

Viên cá mắc kẹt vào thanh môn khiến bé gái ngưng tim ngưng thở quá lâu dẫn đến tử vong.

Ngày 12/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp nữ sinh lớp 3 tử vong do mắc nghẹn cá viên chiên.

Bệnh nhân tử vong là em D.T.M.P (8 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 3, trú tại TP.HCM).

Thông tin từ BV cho biết, trước khi vào viện em P. không có dấu hiệu sốt, không ho.

Người nhà em P. cho biết thêm, sau buổi chiều tan học về nhà em có ăn cá viên chiên được mua từ bên ngoài. Trong lúc ăn em bị mắc nghẹn và móc họng ói ra cá viên chiên, dịch.

Ngay sau đó, nười nhà đưa em vào BV Q.10 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi hồi sức, đặt nội khí quản…, em được chuyển qua BV Nhi đồng 1 lúc hơn 17h ngày 10/10.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán phù phổi cấp, tăng huyết áp, xuất huyết não. Sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển vào hồi sức nhưng cũng không cứu được.

Chẩn đoán cuối cùng em bị ngưng tim, ngưng thở, phù phổi cấp trước khi nhập viện, thiếu ô xy não, dị vật đường thở và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Thu Uyên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tp-hcm-be-gai-8-tuoi-tu-vong-vi-ly-do-khong-ngo-53171.htm