TP.HCM bắt nghi can chủ mưu vụ đâm chém kinh hoàng ở Phú Nhuận

Công an quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt giữ nghi can là chủ mưu gây ra vụ đâm chém kinh hoàng khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương. Đối tượng là Đỗ Hữu Quốc Huy (sinh năm 1989).

Công an quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt giữ nghi can là chủ mưu gây ra vụ đâm chém kinh hoàng khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương. Đối tượng là Đỗ Hữu Quốc Huy (sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp).

Công an quận Phú Nhuận đã chuyển giao hồ sơ vụ việc cùng các đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 ngày 27/10, anh Trần Ngọc Thiện (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận), chủ tiệm game ở đường Hoàng Hoa Thám, Phường 5 (quận Phú Nhuận) có cự cãi với nhóm của Huy tụ tập trước tiệm game.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 28/10, khi nhóm của anh Thiện ra trước tiệm game ngồi nhậu, bất ngờ nhóm của Huy mang hung khí nhắm vào anh Thiện tấn công, khiến nhiều người bị thương nặng đi cấp cứu. Anh Thiện bị thương tích nên được nhóm bạn đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, đường Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận.

Nhóm bạn vừa đưa anh Thiện vào khu cấp cứu của Bệnh viện Hoàn Mỹ, nhóm của Huy cầm hung khí xông vào dẫn đến ẩu đả. Anh Thiện tiếp tục bị tấn công khiến thương tích nặng, tử vong tại chỗ; 5 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị nhẹ, 3 người bị thương nặng, được Bệnh viện Hoàn Mỹ sơ, cấp cứu tại chỗ rồi chuyển viện.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tphcm-bat-nghi-can-chu-muu-vu-dam-chem-kinh-hoang-o-phu-nhuan/472987.vnp