TP.HCM: Bắt khẩn cấp đối tượng rạch mặt vợ vì nghi ngờ nhắn tin với trai lạ

Vì nghi ngờ vợ nhắn tin với người đàn ông khác, Nguyễn Minh Vương đã dùng dao rạch vào mặt, tay và cổ của chị N. khiến chị phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Dân Việt, ngày 25/4, cơ quan Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Vương (SN 1985) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Đ.T.N. (là vợ của Vương, SN 1995) cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Tân.

Nguyễn Minh Vương rạch mặt vợ vì nghi ngờ vợ nhắn tin với trai lạ. Ảnh: Tổ Quốc.

Nguyễn Minh Vương rạch mặt vợ vì nghi ngờ vợ nhắn tin với trai lạ. Ảnh: Tổ Quốc.

Thông tin chi tiết về sự việc, báo Tổ Quốc đưa tin, theo khai báo, Vương và chị Đ.T.N. (là vợ của Vương, SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang) quen biết, kết hôn ở dưới quê và có 1 người con trai.

Năm 2017, Vương và chị N. lên thuê nhà trọ ở đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM để đi làm kiếm sống. Vương làm nghề nhạc công, chị N. làm người dẫn chương trình kiêm ca sĩ phục vụ tiệc liên hoan, sinh nhật…Vương thấy vợ mình được nhiều người ghẹo nên hay ghen.

Tối 19/4, Vương chở vợ đi từ nhà người thân trở về phòng trọ. Chị N. đi vào nhà dọn dẹp thì Vương nghi ngờ vợ nhắn tin với trai lạ nên 2 bên đã xảy ra cãi cọ. Sau đó, Vương dùng chổi đánh vào tay và chân vợ.

Người dân phát hiện sự việc đã can ngăn. Tuy nhiên, khi chị N. đi ra ngồi ở ghế đá thì Vương lấy dao lam trên bàn và con dao thái lan đi ra ngoài. Trong lúc lôi kéo vợ vào trong nhà thì giằng co khiến con dao lam trúng vào mặt chị N. chảy máu.

Lúc này, chị N. hô hoán, tìm cách bỏ chạy thì bị kéo lại, đồng thời Vương dùng dao lam rạch vào mặt, cổ, tay của vợ.

Chứng kiến sự việc, người dân chạy qua can ngăn và đưa chị N. đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, do sợ Vương tới nên chị N. đã trốn về nhà người thân. Chiều 20/4, chị tới công an trình báo sự việc và Vương bị bắt giữ ngay sau đó.

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y TP.HCM, chị N. có tỉ lệ thương tật là hơn 40%.

Tại cơ quan Công an, Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (Bộ luật hình sự năm 2015)

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/tphcm-bat-khan-cap-doi-tuong-rach-mat-vo-vi-nghi-ngo-nhan-tin-voi-trai-la-a272812.html