TP HCM: Bắt khẩn cấp bảo mẫu tát nứt xương hàm, dọa cắt lưỡi trẻ vì nôn trong bữa ăn

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp cô giáo có hành vi tát bé 5 tuổi gây thương tích tại trường mầm non Ánh Sao Vàng.

Sáng 29/7, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh xác nhận, đơn vị đã bắt khẩn cấp cô giáo N.H.P để tiến hành điều tra về hành vi bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Tại cơ quan công an, bước đầu, cô giáo P đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho cháu D. Cô giáo P khai do bị áp lực nên không kiềm chế được khi cháu D không chịu ăn và liên tục nôn ói, nên la mắng và dùng tay tát vào má gây thương tích.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 10h45 ngày 25/7, sau khi ăn trưa, bé P.T.N.D. (5 tuổi) bị nôn ói nên cô giáo P. (SN: 1992) đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé rất nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Ngoài ra, bảo mẫu này còn có những hành động bạo hành khác, khiến bé D. vô cùng hoảng sợ. Sau đó, bé D. được các bảo mẫu chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.

Chiều cùng ngày, bà nội của bé D. qua trường đón thì phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Gương mặt của bé D. bị cô P. đánh bầm tím

Xem trích xuất camera của nhà trẻ, lực lượng chức năng phát hiện bé D. bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Đã Phước mời cô P. lên làm việc.

Qua thăm khám tại bệnh viện, gia đình bé D. cho biết, bác sĩ kết luận, bé gái bị nứt xương hàm, sưng tấy mặt và sợ hãi khi nhắc đến cô giáo P..

Người nhà cháu D. còn cho biết thêm, cô P. đe dọa D. không được nói cho ai, nếu không sẽ lấy kéo cắt lưỡi.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đã nắm được sự việc bé gái 5 tuổi bị cô giáo đánh nứt xương hàm và đang phối hợp UBND huyện Bình Chánh xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạch Hiền

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tp-hcm-bat-khan-cap-bao-mau-tat-nut-xuong-ham-doa-cat-luoi-tre-vi-non-trong-bua-an-50622.htm