TP.HCM: Bắt giữ hai tên trộm đột nhập nhà, phá khóa lấy ô tô

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận lên mạng học cách phá các loại khóa, đột nhập ít nhất 3 ngôi nhà lấy trộm ô tô đem rã từng bộ phận để bán.

Ngày 17/1, Đội 4 Phòng cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) bắt Phạm Bảo An (33 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, An và Châu Minh Tân (27 tuổi) chở nhau bằng xe máy đến ngôi nhà ở quận Bình Tân. Để bạn đứng cảnh giới, An đột nhập vào trong sân phá khóa chiếc Toyota Venza sau đó lái bỏ trốn.

An và Tân.

An và Tân.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát trích xuất các camera trên đường và phát hiện chiếc ô tô vứt cách nhà đối tượng khoảng vài km.

Sau hơn hai tuần sau, trinh sát Đội 4 bắt được Tân khi hắn đang lẩn trốn trong một tiệm game ở quận 6. Tân thừa nhận đã bàn bạc kế hoạch với An, chuyên kiếm nhà nào để ô tô ngoài sân sẽ lấy trộm.

Theo đó, mới đây An đang trên đường tìm mục tiêu để trộm cắp thì bị trinh sát phát hiện, khống chế.

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận lên mạng học cách phá các loại khóa, đột nhập ít nhất 3 ngôi nhà lấy trộm ô tô đem rã từng bộ phận để bán. An cho biết sau khi cùng Tân trộm chiếc Toyota Venza, hắn không tìm được nơi tiêu thụ nên đem bỏ ngoài khu đất trống để cảnh sát khỏi truy tìm.

An cũng thừa nhận đã trộm xe Nissan tại cư xá Phú Lâm A (quận 6) hồi cuối tháng 7/2018. Sau đó vài tuần, hắn tiếp tục đột nhập vào căn nhà ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) lấy chiếc BMW giá hơn 3 tỷ đồng. Không dễ bán, hắn rã từng bộ phận đem bán phụ tùng.

Vụ án đang mở rộng điều tra.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/tp-hcm-bat-giu-hai-ten-trom-dot-nhap-nha-pha-khoa-lay-o-to