TP HCM: Bắt giữ 1 đối tượng trong băng nhóm tấn công đôi nam nữ cướp xe máy trong đêm

Cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng trong băng cướp tấn công đôi nam nữ để cướp xe máy hết sức manh động ở quận 7, TP HCM.

Các đối tượng bao vây hành hung, dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản.

Các đối tượng bao vây hành hung, dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản.

Ngày 27/10, Công an quận 7, TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Nhật Thiên (15 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đồng thời cơ quan Công an cũng đang truy bắt Nguyễn Nhật Nam (17 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh) và 02 đối tượng tên Lâm và Luân để phục vụ điều tra.

Bước đầu khai nhận tại cơ quan Công an, Thiên thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên nhóm 4 người rủ nhau đi cướp giật tài sản. Rạng sáng 25/10, cả nhóm điều khiển 2 xe máy chạy quanh khu vực quận 7 để tìm kiếm con mồi.

Khi cả nhóm đi tới giao lộ đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Bính, phường Tân Phong, quận 7 thì phát hiện anh P.C.T. chở bạn gái là chị Tr. (cả 2 khoảng 25 tuổi) đi trên đường. Lúc này, Nam điều khiển xe máy áp sát cho Lâm giật túi xách của chị Tr.. Cô gái phản xạ giật lại túi xách khiến cho xe máy của anh T. ngã xuống đường.

Đối tượng Thiên tại cơ quan điều tra.

Thấy hai người bị ngã xe, Lâm rút bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T. và chị Tr. rồi giật túi. Đôi nam nữ quyết liệt chống trả lại thì Luân và Thiên đi xe máy từ sau tiến tới, cùng cả nhóm đuổi đánh anh T. và chị Tr.. Hai nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy kêu cứu và hô hoán người dân xung quanh.

Băng cướp sau đó lấy xe máy của 2 nạn nhân và tẩu thoát. Thiên chở Lâm về gần đến siêu thị Lotte Mart, phường Tân Hưng, quận 7 thì bị bảo vệ của Phú Mỹ Hưng phát hiện đuổi theo. Họ bắt giữ được Thiên giao cho công an, các đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Hiện cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt các đối tượng trong băng cướp hết sức manh động và nguy hiểm này.

Huỳnh Phúc – Tấn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tp-hcm-bat-giu-1-doi-tuong-trong-bang-nhom-tan-cong-doi-nam-nu-cuop-xe-may-trong-dem-d109979.html