TP.HCM: Bắt được nghi phạm đâm chết người rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ việc hung thủ gây ra vụ án mạng lúc rạng sáng 15/8, cơ quan chức năng vừa bắt giữ được một nghi phạm.

Ngày 18/8, thông tin từ Công an quậnThủ Đức, (TP.HCM), đơn vị đã bắt giữ nghi phạm Lê Hồng Phát (SN 1966, ngụ Q.12), người gây ra vụ án mạng trước đó, khi nghi phạm đang lẩn trốn ở phường 6, quận Gò Vấp, (TP.HCM).

Ngoài Phát, công an còn bắt giữ 2 người liên quan là Hoàng Đình Tuấn (tự Ken, SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) và 1 đối tượng tên Tài (chưa rõ lai lịch).

Phát được xác định là người trực tiếp cầm hung khí tấn công, gây ra cái chết của anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1990, quê Tiền Giang) và khiến anh Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, quê Phú Yên) bị thương tích. Tuấn và Tài là bạn của Phát, cũng là đồng phạm, vì có tham gia vụ giết người. Tại cơ quan công an, cả 3 nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Như báo Dân Sinh đã thông tin trước đó, khoảng 1h rạng sáng 15/8, anh Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang) đến quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để mua bia.

Nghi phạm Lê Hồng Phát bị công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Nghi phạm Lê Hồng Phát bị công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Tại đây 2 người xảy ra mâu thuẫn với Lê Hồng Phát (62 tuổi, quê Đồng Tháp, trạm trú quận 12) hành nghề xe ôm, rồi 2 bên xảy ra xô xát. Nhóm Phát gồm Tuấn và Tài đuổi đánh Hùng và Linh.

Phát dùng dao tấn công Linh, khiến nạn nhân bị thương, sau đó tiếp tục đuổi theo Hùng rồi dùng dao đâm Hùng gục tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời báo tin lên cơ quan chức năng. Vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Hùng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Hiện công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Công an TP.HCM để điều tra, xử lý.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-bat-duoc-nghi-pham-dam-chet-nguoi-roi-bo-tron-d78773.html