TP.HCM: Bắt đối tượng nước ngoài cùng hơn 2.000 viên ma túy trong khách sạn

Chiều 14/11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ đối tượng Kouch Pheng Leng (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) để điều tra về hành vi 'Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy'.

Đối tượng Leng tại cơ quan công an.

Từ nhiều nguồn tin, các trinh sát Công an quận Bình Tân theo dõi và phát hiện đối tượng người Campuchia thường xuyên cung cấp lượng lớn ma túy cho các dân chơi. Địa điểm mà Leng giao dịch với các “con nghiện” là các nhà nghỉ, khách sạn kín đáo trên địa bàn thành phố.

Chiều 12/11, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Bình Tân) đã ập vào kiểm tra đối tượng Leng khi đang cư trú tại khách sạn Đông Đô (số 95A, đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện Leng đang tàng trữ 2 chai nhựa, bên trong có gần 2.000 viên nén hình tròn màu xanh, bề mặt có khắc chữ LV. Qua giám định, Công an xác định là đây là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng 627,18 gam, loại MDMA.

Qua đấu tranh, Leng khai nhận số ma túy trên mua từ “đầu mối” là một người Trung Quốc ở Campuchia với giá 100 ngàn/viên. Sau đó, y bán lại cho các đối tượng khác với giá 155 ngàn/viên.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-bat-doi-tuong-nuoc-ngoai-cung-hon-2000-vien-ma-tuy-trong-khach-san-post281916.info