TP.HCM: Bắt 2 tên cướp xịt hơi cay vào cảnh sát

Khi bị đuổi bắt, 2 tên cướp đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào cảnh sát.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM), đơn vị đang tạm giữ 2 Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú) và Hà Minh Thuận (33 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản và trộm tài sản".

Trước đó, trưa 9/10, các chiến sĩ thuộc Đội 3, Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đi tuần tra trên các tuyến đường, khi đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo (quận 10), tổ cảnh sát phát hiện 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy Exciter có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Đối tượng Hà Minh Thuận bị công an bắt giữ khi truy đuổi.

Khi đến trước số nhà 421 Ngô Gia Tự (phường, quận 5), 2 tên cướp ra tay giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy, lúc này tổ trinh sát truy đuổi.

Khi đuổi theo đến đường Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình), cảnh sát đã đạp ngã 2 đối tượng. Thuận bị bắt ngay tại chỗ, còn Phong nhanh chóng bỏ chạy. Cảnh sát đuổi kịp thì Phong dùng bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người xịt vào cảnh sát buộc các cảnh sát bắn 2 phát súng vào đùi đối tượng. Lợi dụng các cảnh sát bị trúng hơi cay, tên này lấy xe máy của người dân tẩu thoát về tỉnh Kiên Giang lẩn trốn.

Đối tượng Lưu Hoàng Phong cùng tang vật bị công an bắt giữ khi đang lẫn trốn ở tỉnh Kiên Giang.

Đến tối 10/10 khi Phong đang lẩn trốn tại Kiên Giang thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng khai đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn TP.HCM.

PHA LÊ - XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-2-ten-cuop-xit-hoi-cay-vao-canh-sat-bi-bat-sau-2-ngay-lan-tron-d83042.html