TP.HCM: Băng nhóm chuyên trộm cổ vật trong chùa sa lưới

Ngày 9.11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Đoàn Vương Anh (hay Tuấn, SN 1983, ngụ quận 8, trú quận 3), Trần Đăng Khánh (hay gọi là Thuận, SN 1992), Trần Công Đạo (SN 1983), Phan Thành Phong (SN 1980), cả 3 cùng ngụ quận 8 và Nguyễn Văn Đắt (SN 1955, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nhóm này rủ nhau đi trộm cắp tài sản là những cổ vật ở trong đình chùa, di tích lịch sử ở nhiều quận huyện tại TP.HCM rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Mới đây nhất, khoảng 23h ngày 6.11, Anh cùng với Khánh, Đạo đến nhà của Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992) ở phường 14, quận 8, TP.HCM chơi. Tại đây, nhóm bàn nhau đi trộm các cổ vật trong đình, chùa trên địa bàn. Đạo phân công nhiệm vụ mỗi thành viên trong nhóm, riêng Đạo thuê xe ô tô chở các đối tượng đi gây án.

Khoảng 2h ngày 7.11, Đạo điều khiển xe ô tô mang BKS: 51A-624.09 chở nhóm đi tới đình Xuân Hiệp, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đến nơi, Đạo ngồi trên xe cảnh giới còn Anh, Khánh, Hiếu mang theo dụng cụ leo tường vào bên trong đình. Nhóm lục lọi lấy 1 lư hương bằng gốm, 2 bình gốm khác rồi tẩu thoát ra ngoài.

Sau đó, cả nhóm mang số cổ vật trên tới nhà của Phong ở phường 15, quận 8 bán với giá là 10 triệu đồng. Phong tiếp tục mang bán cho Đắt để thu lợi. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện thêm 3 vụ trộm khác.

Cụ thể, đầu tháng 10.2018, Anh cùng Khánh, Đạo, Phong, Đắt đến miếu ở khu vực chợ Bến Thành, quận 1 lấy trộm 2 con cóc cổ vật bằng gốm bán được gần 3 triệu đồng. Khoảng 2h ngày 11.10, Anh cùng Khánh, Đạo đi tới miếu ở khu vực cầu số 2, phường 14, quận 8 lấy trộm 2 con cóc bán được gần 2 triệu đồng. 3h ngày 15.10, cả 3 tiếp tục đi tới một ngôi chùa ở huyện Bình Chánh lấy trộm 2 chậu hoa (bằng gốm) bán được gần 1 triệu đồng.

Công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 lư hương bằng gốm (niên đại thế kỷ 20) được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM công nhận là cổ vật văn hóa quốc gia, 2 ĐTDĐ, 10 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Riêng Hiếu đã bỏ trốn cùng 1 số cổ vật và đang bị công an truy bắt.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/tphcm-bang-nhom-chuyen-trom-co-vat-trong-chua-sa-luoi-929001.html