TP.HCM: Bà con quận 7 mừng rơn vì sắp có bệnh viện mới

Sáng 23-2, Sở Y tế TP.HCM cho biết cơ sở mới của bệnh viện (BV) quận 7 chính thức khánh thành nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30-4-1975).

Sở Y tế TP.HCM còn cho biết cơ sở mới này có quy mô 200 giường bệnh. Hiện Sở Y tế TP đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ toàn diện cho BV quận 7 để phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe bà con trên địa bàn quận ngày một tốt hơn.

Theo kế hoạch, BV quận Thủ Đức (TP.HCM) được phân công hỗ trợ toàn diện cho BV quận 7. Về chuyên môn, BV quận Thủ Đức hỗ trợ các lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, chạy thận nhân tạo, gây mê, ngoại tổng quát và chấn thương chỉnh hình. Riêng lĩnh vực chuyên khoa sản và nhi sẽ được BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 2 hỗ trợ.

Cơ sở mới của bệnh viện quận 7 sắp khánh thành. Ảnh: BV CUNG CẤP

Cơ sở mới của bệnh viện quận 7 sắp khánh thành. Ảnh: BV CUNG CẤP

Về hoạt động chạy thận nhân tạo, BV quận Thủ Đức sẽ cử chuyên gia để tư vấn thiết kế hệ thống nước RO đúng quy chuẩn. Đồng thời cử 2 kíp chạy thận nhân tạo (mỗi kíp gồm 1 bác sĩ (BS) và 2 điều dưỡng) để hỗ trợ.

Bên cạnh đó, BV quận Thủ Đức cũng sẽ cử 2 kíp cấp cứu hồi sức (mỗi kíp gồm 1 BS và 1 điều dưỡng), 2 kíp phẫu thuật ngoại tổng quát và chấn thương chỉnh hình (mỗi kíp gồm 1 BS gây mê, 1 BS phẫu thuật viên, 1 điều dưỡng dụng cụ và 1 kỹ thuật viên gây mê).

BV quận 7 nhiều năm qua là một trong những BV tuyến quận, huyện hạng 3 phát triển còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, không thu hút được nhân lực BS. Bên cạnh đó, tỉ lệ bệnh nhân chuyển viện còn cao do BV thiếu nhiều chuyên khoa quan trọng như hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, nhi khoa, gây mê.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/tphcm-ba-con-quan-7-mung-ron-vi-sap-co-benh-vien-moi-818347.html