TP HCM: Án mạng đau lòng tại Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

Sau khi ly hôn, người vợ sống chung như vợ chồng với người khác. Chồng cũ đến căn nhà ở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) chở con đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn và bị đâm tử vong.

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh truy bắt Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) do có hành vi đâm chết người.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Xuân H. (SN 1980, quê Long An) kết hôn với chị N.L. (SN 1980) và cả hai có 2 con chung. Sau một thời gian chung sống, do có nhiều bất đồng nên anh H. và chị L. ly hôn, các con sống với mẹ tại căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Sau khi ly hôn, chị H. sống như vợ chồng với Khanh. Chiều 7-6, anh H. đến nhà vợ cũ chở 2 con đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Khanh. Trong lúc lời qua tiếng lại, Khanh dùng dao đâm anh H. tử vong rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tp-hcm-an-mang-dau-long-tai-xa-vinh-loc-a-huyen-binh-chanh-20200609101919325.htm