TP.HCM: 6 tháng đầu năm tăng cả số vụ tai nạn giao thông và giết người

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại TP HCM xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 376 người (tăng 25 nạn nhân so cùng kỳ), 1.400 người bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM

Chiều 20/6, UBND TP.HCM tổ chức kỳ họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, tình hình tai nạn giao thông đường bộ tăng về số vụ, người chết và bị thương so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2016, tại TP.HCM xảy ra 1.758 vụ tai nạn giao thông, làm chết 376 người, bị thương 1.473 người (tăng 31 vụ và 25 người chết, 1 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái).

Ngoài ra, CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 285.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 34.000 phương tiện các loại; quyết định xử phạt hơn 207.000 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước 118 tỉ đồng.

Về giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 3 người. Đường thủy xảy ra 15 vụ, không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 30.000 phương tiện đường thủy và 73 lượt bến bãi, xử phạt hơn 29.000 phương tiện vi phạm và 10 bến bãi, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 5,1 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đăng ký mới hơn 171.000 hồ sơ xe cơ giới (hơn 29.000 ôtô, 142.000 môtô, gắn máy); nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý trên toàn địa bàn là 7,6 triệu xe.

Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm Công an TP triệt phá 109 băng nhóm, bắt 452 tội phạm. Tình hình tội phạm giảm, đặc biệt là các loại tội phạm cướp giật, trộm tài sản, tuy nhiên, tỷ lệ khám phá án trộm chỉ đạt 58,3% nên ảnh hưởng đến tỉ lệ phá án chung. Nhưng các vụ giết người lại tăng 5%, nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt, đời sống, tính bộc phát trong tội phạm.

Để giảm những vụ án giết người, ông Tài đề xuất thành phố cần có quy hoạch địa điểm bán hàng ban đêm, đặc biệt là các quán nhậu vì nhiều vụ án giết người xuất phát từ những địa điểm này. Thành phố cũng đã tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát, tuần tra, phục kích bí mật tại các khu vực, tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về hình sự; củng cố công tác quản lý hành chính, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm.

Đức Hạnh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-6-thang-dau-nam-tang-ca-so-vu-tai-nan-giao-thong-va-giet-nguoi-post201694.info