TP.HCM: 5 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 119.64 lượt người

Ngày 29/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.

ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chủ trì tại buổi giao ban (ảnh: Hải Đăng)

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH thành phố, trong tháng 5 thành phố đã giải quyết việc làm cho 20.581 lượt người và 11.947 chỗ việc làm mới được tạo ra. Nâng tổng số giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2020 lên 119.64/300.000 lượt người (đạt 39,8%% kế hoạch năm) và 54.041/135.000 chỗ việc làm mới được tạo ra (đạt 40% kế hoạch năm.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay đã thành phố đã tư vấn việc làm cho 130.356 lượt người; 35.534 lượt người được giới thiệu việc làm và 18.529 lượt người được nhận việc làm.

Về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, hiện nay, tổng số hộ nghèo toàn thành phố là 9.669 hộ (chiếm tỷ lệ 0,39%) và 22.859 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,93%); Đã mua và cấp phát 119.217 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hỗ trợ tiền điện cho 6.035 hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 67 nhà tình thương; hỗ trợ đào tạo nghề cho 143 người.

Người lao động tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố (ảnh minh họa)

Đối với chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong tháng thành phố đã công nhận mới 26 trường hợp, nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã công nhận 335 trường hợp; giải quyết 150 trường hợp trợ cấp thờ cúng liệt sỹ và tiếp nhận 244 hồ sơ của người có công và của thân nhân liệt sỹ từ tỉnh (thành phố) khác chuyển đến.

Về công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, trong tháng đã trình UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2020" và Triển khai hướng dẫn thực hiện kiểm soát nội bộ trong phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em tại các cơ sở Bảo trợ xã hội TP.HCM…

Bên cạnh đó, các mặt công tác như Bảo trợ xã hội; Chính sách tiền lương; Giáo dục nghề nghiệp; Phòng chống tệ nạn xã hội; Công tác thanh tra… trong 5 tháng đầu năm cũng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cho nên trong tháng qua, toàn ngành đã và đang tập trung vào công tác chăm lo cho các gia đình chính sách; hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội; người lao động bị ngừng việc, mất việc trên địa bàn thành phố. Kết quả, đến nay 24 quận, huyện cơ bản chi hỗ trợ xong cho 3 nhóm đối tượng là người có công; bảo trợ xã hội và các hộ nghèo, cận nghèo (trên 97% trở lên), các nhóm đối tượng còn lại quận, huyện đang tiếp tục triển khai rà soát danh sách để chi hỗ trợ.

Tại hội nghị, ông Tấn cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của toàn ngành trong 5 tháng qua. Đồng thời cho biết, một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng tiếp theo đó là chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở và các Phòng LĐ-TB&XH quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch năm 2020; Lên kế hoạch, chuẩn bị kinh phí và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2020.

Ngoài ra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP cũng như tiếp tục hướng dẫn các quận, huyện thực hiện chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

LÊ VIỆT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-5-thang-dau-nam-giai-quyet-viec-lam-cho-11964-luot-nguoi-20200530220757475.htm