TP.HCM: 3 bệnh viện lớn hợp tác về hiến ghép thận

TGTTO Chiều 16/10, dưới sự chứng kiến của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, 3 bệnh viện lớn ở TP.HCM là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Thống Nhất đã ký kết hợp tác triển khai Đề án thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo.

PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết một trong những mục tiêu của bệnh viện này là xây dựng các trung tâm ghép tạng cho các bệnh viện ở phía Nam: “Hiện tại, ghép tạng cho trẻ em chủ yếu là từ người cho sống và còn hạn chế về số lượng. Chương trình này để chia sẻ tạng hiến, đặc biệt từ người cho chết não. Tất cả số liệu ghép đều thông qua hệ thống ghép tạng quốc gia để đảm bảo sự minh bạch. Nguồn tạng hiến sẽ được điều phối, theo hướng ưu tiên giữa 3 bệnh viện ở phía Nam tham gia trong chương trình”.

GS.TS Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết ông cũng như lãnh đạo bệnh viện đã có ý định thực hiện các ca hiến ghép tạng nhưng chưa làm nổi vì vướng phải nhiều thủ tục cũng như về chuyên môn kỹ thuật. Với sự hợp tác này, Bệnh viện Thống Nhất sẽ cố gắng hết sức để chương trình điều phối thành công.

Giám đốc các bệnh viện ký biên bản hợp tác về ghép thận.

Bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết từ tháng 6/2004, bệnh viện đã thực hiện ca ghép thận cho bệnh nhi 12 tuổi – nhỏ tuổi nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Trường hợp này vẫn còn sống và khỏe mạnh. Tuy nhiên, 14 năm trôi qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng chỉ ghép thành công 16 ca ghép thận cho bệnh nhi. Nguồn cho đều từ người cho sống là người thân trong gia đình, chưa có trường hợp từ người cho chết não.

Theo GS. Trần Đông A, cố vấn ghép tạng Bệnh viện Nhi đồng 2, luật hiến ghép tạng Việt Nam chưa cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng đã khiến cho nguồn tạng ghép cho trẻ em vô cùng khan hiếm. Ông dẫn lời một trường hợp mới nhất, một trẻ 12 tuổi bị suy gan giai đoạn cuối đã không thể ghép gan từ người bố vì có vấn đề từ phía gia đình. Cũng không có nguồn tạng hiến nhân đạo nào khác, bé gái này đành phải xuất viện, chấp nhận một số phận không may mắn.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tp-hcm-3-benh-vien-lon-hop-tac-ve-hien-ghep-than-15284.html