TP HCM: 25 năm hút thuốc lá, người đàn ông phải cưa chân, tháo khớp tay

Sau 25 năm hút thuốc lá liên tục, ông T. đã bị tắc mạch máu ngoại biên. Các bác sĩ đã chỉ định cắt cẳng chân phải và tháo khớp một số ngón tay.

Mới đây, BS. Dương Văn Mười Một, Phó khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM) cho biết, đơn vị này đang điều trị cho bệnh nhân P. P.T (43 tuổi) bị tắc mạch máu ở đầu các chi (bệnh Buerger) do hậu quả của nhiều năm hút thuốc lá.

Được biết, ông T. bắt đầu hút thuốc từ năm 16 tuổi. Mới đây, ông phát hiện chân phải và các đầu ngón tay bị tím đen và đã tìm đến Bệnh viện 115 thăm khám.

Bệnh nhân T. bị cắt chân phải và chuẩn bị phẫu thuật tháo khớp các ngón tay

Tại đây, các bác sĩ xác định ông bị tắc mạch máu ngoại biên dẫn đến hoại tử hoàn toàn chân phải và một số ngón tay nên phải cắt bỏ chân phải, đồng thời tháo khớp các ngón tay bị bệnh.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân tắc mạch do thuốc lá, dẫn đến phải mất đi một phần cơ thể không phải là hiếm. Trước đây, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng từng tiếp nhận trường hợp một người đàn ông khác ở Tiền Giang, bị hoại tử hoàn toàn chân phải, buộc cắt bỏ.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện, người này vẫn không từ bỏ thuốc lá, sau 1 tháng rưỡi phải tiếp tục cắt bỏ chân còn lại do bị hoại tử.

Theo BS. Mười Một, hiện không có phương pháp có thể chữa hẳn bệnh tắc mạch máu ngoại biên. Vì vậy, mục đích điều trị là ngăn chặn bệnh tiến triển thêm cũng như kiểm soát các triệu chứng.

BS. Một cũng chia sẻ thêm: "Tắc mạch máu ngoại biên xảy ra nhiều ở nam giới từ 20 tuổi đến 50 tuổi. Tuy nhiên hiện nay nữ mắc bệnh nói trên có chiều hướng gia tăng. Bệnh thường xảy ra ở người hút thuốc lá hoặc sử dụng những sản phẩm có chứa nicotine”.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/25-nam-hut-thuoc-la-nguoi-dan-ong-phai-cua-chan-thao-khop-tay-p44742.html