TP.HCM: 2 thiếu niên bị tra tấn trong trường Nguyễn Văn Tố ở quận 10 – liệu nhà trường không liên quan?

'Bạo lực học đường' là từ khóa không còn xa lạ, được tìm kiếm khá cao trên Internet. Nhưng đây là ngoại lệ, những em bé này không phải bị đánh ngoài đường, ngoài chợ mà chính là bị đánh ngay trong trường Nguyễn Văn Tố, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố

“Sự việc xảy ra vào lúc 23h15 tối 31/3 tại trường chúng tôi. Người đánh hai thiếu niên là bảo vệ khu phố 12, phường 14, quận 10 chứ không phải người của trường” - Ông Nguyễn Vi Tường Thụy, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM xác nhận. Ông Thụy cũng thông tin rằng clip ghi lại cảnh người mặc quần áo dân phòng liên tục đá, tát vào mặt hai thiếu niên trên thì đến chiều 1/4 ông mới được xem và biết rằng sự việc xảy ra ngay tại trường mình.

Ảnh cắt từ clip cảnh 2 em thiếu niên bị đá, đấm, tát vào mặt một cách dã man

Ảnh cắt từ clip cảnh 2 em thiếu niên bị đá, đấm, tát vào mặt một cách dã man

Theo như ông Thụy cho biết, vì gần đây nhà trường liên tục bị trộm, nên có tăng cường một số GV trẻ đến trực trong đêm, và cũng nhờ phía công an phường hỗ trợ. Sau khi đánh động có công an hỗ trợ, thì không xảy ra việc gì. Tuy nhiên, đến tối ngày 31-3, có hai em nhảy tường vào trường. Sau khi giáo viên phát hiện hô hoán, thì phía công an và dân phòng xung quanh xuất hiện. Một trong hai em này sau đó được xác định là học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10), nhưng đã nghỉ học.

Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh 2 thiếu niên liên tục bị đấm, đá, tát vào mặt xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM. Đoạn clip này có những hành động quá dã man, đặc biệt là xảy đến với 2 thiếu niên chỉ mới 14 tuổi.

Sau khi xảy ra sự việc tối ngày 31/3, giáo viên có gọi điện thông báo nhưng cho biết công an phường đã đến và giáo viên cũng báo cáo sự việc. Đến trưa ngày 1/4, nhà trường cũng đã cử hiệu phó đến công an phường để làm việc thêm.

Ông Thụy khẳng định: “Việc đánh người không phải là chủ trương của nhà trường. Theo tôi được biết thì hai thiếu niên đều sinh năm 2007, hiện đã bỏ học. Qua xác minh thì được biết thêm hai em này trước đây cũng không phải là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Hiện sự việc đang được bên công an xử lý”

Sự việc đánh 2 thiếu niên 14 tuổi dã man trong khuôn viên trường liệu rằng không có liên quan tới nhà trường? Khi giáo viên hô hoán, dân phòng chạy đến thì những GV đó có thấy các em bị đánh hay không? Những GV đó đang làm gì trong khi thấy những em bé chưa đủ tuổi thành niên đang bị đánh đập một cách tàn nhẫn? Và ai là người bình tĩnh quay clip dã man đó để tung lên mạng? Là một hiệu trưởng của nhà trường, câu trả lời “không liên quan” của ông Thụy liệu có được chấp nhận?

Được biết, Trường THCS Ngyễn Văn Tố là trường THCS nổi tiếng ở quận 10, TP.HCM. Hiện trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập./.

TH: Văn Lịch - Bảo Châu

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tphcm-2-thieu-nien-bi-tra-tan-trong-truong-nguyen-van-to-o-quan-10-lieu-nha-truong-khong-lien-quan-19145/