TP:HCM: 115 xe máy bị tạm giữ khi 'đi bão' mừng Việt Nam vô địch AFF Cup

115 xe máy 'đi bão' bị tạm giữ trong tổng số 141 vụ có hành vi chạy thành đoàn, la hét quá khích, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, vi phạm nồng độ cồn… bị cảnh sát giao thông TP.HCM xử lý trong đêm 'ăn mừng' đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF CUP 2018.

Người dân khắp mọi nơi đã xuống đường ăn mừng Việt Nam vô địch AFF CUP 2018.

Sáng nay (16/12), Phòng Cảnh sát giao thông (PC08-Công an TP.HCM) cho biết đã có thống kê về tình hình vi phạm giao thông sau khi đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt về với tỷ số thắng 1-0 để giành chức vô địch AFF CUP 2018.

Cụ thể, trong đêm 15/12 và rạng sáng 16/12, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 141 trường hợp "đi bão" vi phạm pháp luật, tạm giữ 115 xe các loại.

Trong 141 trường hợp vi phạm có 53 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 13 vụ vi phạm nồng độ cồn, 9 vụ lưu thông thành đoàn, 3 vụ đi ngược chiều… và 60 vụ vi phạm các lỗi khác.

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra kịch tính căng thẳng. Suốt hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã chơi thăng hoa, ghi 1 bàn thắng.

Sang hiệp 2, đội tuyển Malaysia tràn lên tấn công để ghi bàn thắng nhưng không chuyển hóa cơ hội thành bàn. Tỷ số trên được giữ tới cuối trận. Chung cuộc chung kết lượt đi, lượt về, Việt Nam thắng Malaysia với tỉ số 3-2.

Ngay sau trận đấu, hàng nghìn người tưng bừng chạy xe tại các tuyến đường Lê Duẩn, Paster (quận 1, trung tâm TP.HCM) hò hét, hô vang “Việt Nam vô địch”. Dòng xe kéo dài dẫn tới ùn tắc, kẹt xe ở các tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng, hướng dẫn, điều tiết, tạo điều kiện cho người dân thể hiện cảm xúc sau trận đấu.

Tuy nhiên, một số thanh niên, người dân tham gia giao thông như chạy thành đoàn, la hét quá khích, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, nẹt pô, chở quá người quy định… gây mất an ninh trật tự và vi phạm pháp luật đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.

Cụ thể, trong đêm 15/12 và rạng sáng 16/12, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 141 trường hợp "đi bão" vi phạm pháp luật, tạm giữ 115 xe các loại.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-115-xe-may-bi-tam-giu-khi-di-bao-mung-viet-nam-vo-dich-aff-cup-post285129.info