TP.HCM: 1 phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Người phụ nữ để lại xe đạp rồi đi qua đường ray xe lửa đã bị tàu hỏa cán nát hai chân, tử vong.

Đến đầu giờ chiều 5-4, các đơn vị liên quan Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: TS

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: TS

Trước đó, vào trưa cùng ngày, người dân chứng kiến bà Cao Thị Thu Th. (58 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đi xe đạp đến gần đường ray xe lửa, đoạn gần chùa Ưu Đàm thuộc phường Hiệp Bình Chánh.

Bà Th. sau đó dừng nghe điện thoại một khoảng thời gian, khi tàu hỏa số hiệu SE22 chạy hướng Nam – Bắc đi tới, bà Th. đã đi qua đường ray và bị tàu cán trúng.

Xe đạp bà Th. để lại hiện trường. Ảnh: TS

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra quá nhanh nên người dân không kịp can ngăn.

“Bà Th. bị tàu cán nát hai chân, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó” - một người dân nói.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc gây ùn tắc giao thông. Ảnh: TS

Liên quan tới vụ việc, tàu hỏa cũng dừng lại để phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tphcm-1-phu-nu-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-976953.html