TP. Hải Phòng: Hàng loạt công trình vi phạm Luật Đê điều

Trên tuyến đê biển số 1 (đoạn qua địa bàn quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng), nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã ngang nhiên xây dựng công trình, tập kết vật liệu xây dựng vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại chưa có biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Biệt phủ hoành tráng nằm ngang nhiên ở hành lang đê. Ảnh: PV

Biệt phủ hoành tráng nằm ngang nhiên ở hành lang đê. Ảnh: PV

Cụ thể, tại vị trí K1+000 tuyến đê biển I, phường Anh Dũng quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, Công ty TNHH cắt may Placo đã ngang nhiên dựng lên khu nhà xưởng hơn 5.000m2 vi phạm nghiêm trọng hành lang thoát lũ. Sai phạm này của Công ty TNHH cắt may Placo đã bị cơ quan chức năng lập biên bản và yêu cầu dừng mọi hoạt động xây dựng vi phạm. Đồng thời, ngày 21/8/2017, UBND quận Dương Kinh đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH cắt may Placo số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu công ty phải tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên cho đến nay, công trình này vẫn “bình an vô sự” nằm ngang nhiên ở hành lang đê như thách thức chính quyền nơi đây.

Cách công trình của sai phạm Công ty TNHH cắt may Placo không xa là một đại công trường lấn chiếm hành lang đê của Công ty xây dựng và vận tải Hoàng Trường tại địa bàn phường Anh Dũng và phường Hải Thành.

Theo chính quyền cung cấp, Công ty xây dựng và vận tải Hoàng Trường dựng trái phép tại vị trí K2 + 900 tuyến đê biển I, phường Hải Thành một số công trình. Ngày 4/8/2017, UBND quận Dương Kinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phạt Công ty xây dựng và vận tải Hoàng Trường số tiền là 30 triệu đồng. Thế nhưng, một số công trình của Công ty xây dựng và vận tải Hoàng Trường vẫn tồn tại.

Không chỉ có 2 công trình trên, tại K5+250, đê biển 1, phường Hải Thành còn “xuất hiện” một công trình khá hoành tráng được dựng trái phép trên diện tích đầm thủy sản bãi sông do ông Nguyễn Văn Hậu làm chủ. Ông Hậu đã ngang nhiên thi công xây dựng 3 móng công trình cách chân đê phía sông 160m. Cụ thể, móng thứ 1 có chiều dài 7,5m, rộng 2,6m, cao 1m và được xây bằng gạch chỉ; móng thứ 2 và móng thứ 3 đều có chiều dài 14,3m, rộng 5,1m.

Với hành vi trên, ngày 19/8/2016, ông Hậu đã bị Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 45 triệu đồng và yêu cầu đình chỉ các hoạt động xây dựng công trình và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

“Hoành tránh” nhất là một ngôi biệt thự 3 tầng được xây dựng trái phép trên diện tích gần 5.000m2 của gia đình ông Tr.V.Kh tại khu vực hành lang sát chân đê biển 1 quốc gia (thuộc địa bàn tổ dân phố số 3B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh). Theo quan sát của phóng viên, ngôi biệt thự này được bao quanh bằng hệ thống tường rào kiên cố nằm chình ình ngay sát chân đê.

Theo tìm hiểu, trước đây, khu đất này là của một hợp tác xã chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau khi hợp tác xã này giải thể, bố ông Kh. đã mua lại khu đất trên và đến khoảng năm 2009 – 2010 bắt đầu thi công xây dựng công trình. Ngay sau khi phát hiện ra công trình vi phạm, chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản và yêu cầu đình chỉ thi công công trình. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, ngôi "biệt phủ" này vẫn tiếp tục được xây dựng và tồn tại cho đến nay, gây bức xúc cho dư luận.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài các công trình xây dựng vi phạm trên, tại một số vị trí thuộc tuyến đê biển 1, nhiều doanh nghiệp còn ngang nhiên tập kết ống bê tông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê. Cụ thể, như: Công ty CP bê tông và vật liệu xây dựng Hải Phòng tập kết ống bê tông đúc sẵn ở chân đê và mái đê phía sông với chiều dài theo đê là 55m, rộng 6m và cao 3m; Công ty CP bê tông và phát triển hạ tầng Dương Kinh tập kết bê tông đúc sẵn ở chân đê và mái đê phía sông với chiều dài theo đê là 90m, rộng 6m, cao 3m…

Điều khiến dư luận bức xúc là các công trình vi phạm Luật đê điều, hành lang thoát lũ trên địa bàn quận Dương Kinh đã bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ nhưng cho đến nay vẫn ngang nhiên “tồn tại”. Phải chăng, biên bản và yêu cầu tháo dỡ chỉ để “cho có”, mang tính hình thức?

Trước một loạt công trình vi phạm hàng lang đê trên địa bàn quận Dương Kinh, chúng tôi đề nghị UBND TP. Hải Phòng vào cuộc và có phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/tp-hai-phong-hang-loat-cong-trinh-vi-pham-luat-de-dieu-57702.html