TP Hải Dương: Bốc thăm giáo viên chủ nhiệm

Để tránh dư luận lên án 'chạy trường, chạy lớp', phòng GD&ĐT TP Hải Dương triển khai đến tất cả các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm đối với các lớp đầu cấp.

Các giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn thực hiện bốc thăm chủ nhiệm lớp 6. Ảnh: Báo Hải Dương

Các giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn thực hiện bốc thăm chủ nhiệm lớp 6. Ảnh: Báo Hải Dương

Bà Lê Thị Mỹ Phương – Trưởng phòng GD&ĐT TP Hải Dương cho hay, việc phân lớp cho học sinh khối 1 và khối 6 được thực hiện theo phần mềm ngẫu nhiên, có chia theo tỉ lệ nam – nữ và sĩ số/lớp học.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp lớp học, các trường sẽ tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm. Buổi bốc thăm có sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Thanh tra nhân dân, dại diện phụ huynh của các lớp và các giáo viên được dự kiến phân công chủ nhiệm.

Sau khi giáo viên bốc thăm xong, giáo viên phải giơ cao lá phiếu có ghi tên lớp chủ nhiệm để mọi người cùng chứng kiến và tiến hành lập biên bản.

Theo kế hoạch chiều nay (1/9), các trường hoàn thành việc bốc thăm giáo viên chủ nhiệm đối với các lớp đầu cấp, để ngày 3/9, học sinh tiểu học và THCS toàn thành phố tựu trường và nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm.

“Việc tựu trường được thực hiện giãn cách, tùy theo thực tế của các nhà trường. Chẳng hạn, đối với khối 6-7, tập trung từ từ 7 – 9 giờ. Khối 8 thì tập trung từ 10 trở đi; khối 9 tập trung buổi chiều…” – bà Phương chia sẻ, đồng thời cho biết:

Hiện các trường đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên sư phạm, đặc biệt là bề mặt các lớp học và thiết bị dạy – học, nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tp-hai-duong-boc-tham-giao-vien-chu-nhiem-ShP65SDGg.html