TP Hà Tĩnh huy động hơn 6.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Trong 3 năm thực hiện phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng, TP Hà Tĩnh đã huy động hơn 6.200 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch.

Đó là kết quả nổi bật được đánh giá tại hội nghị sơ kết 3 năm (2016 - 2018) thực hiện phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh do Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (17/5).

Với việc ban hành các Nghị quyết, đề án và các cơ chế, chính sách sát đúng, kịp thời; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản của cấp ủy đảng, chính quyền; sự đoàn kết, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng cách làm chủ động, sáng tạo, mở rộng dân chủ đã tạo động lực trong phong trào huy động nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, TP Hà Tĩnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, tập trung huy động nguồn lực trong nhân dân gắn với các cơ chế, chính sách đầu tư, kích cầu, khuyến khích, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng, khai thác các nguồn theo theo cơ chế đặc thù của tỉnh ưu tiên cho thành phố.

Mở rộng hợp tác đầu tư, kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trên địa bàn. Tranh thủ nguồn vốn ODA đầu tư các công trình trọng điểm về thoát nước, môi trường đô thị…

Để tiếp tục xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, công tác xã hội hóa nguồn lực xây dựng được xác định tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những cách làm hay cũng như đề xuất các giải pháp trong tình hình mới.

Dịp này, Thành ủy Hà Tĩnh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể...

... và 21 cá nhân xuất sắc trong phong trào xã hội hóa xây dựng đô thị giai đoạn 2016 - 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định sự thành công của phong trào xã hội hóa nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh thời gian qua, đồng thời phân tích thêm những vấn đề xung quanh phong trào này.

Trong đó, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với tinh thần bám sát địa bàn, cơ sở, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được Bí thư Thành ủy làm rõ thêm tại hội nghị.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trên địa bàn, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc huy động tối đa các nguồn lực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về phong trào huy động nguồn lực; rà soát, bổ sung các chơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn lực…

Thành Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/dau-tu/tp-ha-tinh-huy-dong-hon-6-200-ty-dong-xay-dung-ha-tang-chinh-trang-do-thi/172808.htm