TP Hà Tĩnh: Cây cối gãy đổ, nhiều tuyến phố bị ngập do mưa lớn

Sáng 29/10, tại thành phố Hà Tĩnh, 1 trận gió mạnh kèm theo mưa lớn đã làm đổ gãy cây cối và ngập lụt nhiều tuyến đường nội thành, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền.

Tuyến phố Ngô Đức Kế thời điểm gió to mưa lớn.

Tuyến phố Ngô Đức Kế thời điểm gió to mưa lớn.

Do ảnh hưởng của rìa áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, sáng 29/10, tại TP. Hà Tĩnh đã xuất hiện một đợt gió mạnh kèm theo mưa lớn khiến nhiều cây cối, biển quảng cáo, mái tôn... bị gãy đổ, bay tung khắp nơi. Nhiều tuyến đường chính qua trung tâm TP. Hà Tĩnh như: 26/3, Hà Tôn Mục, Cao Thắng, Ngô Đức Kế, Đặng Dung, Lê Duẩn... bị ngập nặng, có nơi ngập sâu tới 80cm gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ liền.

Đường Cao Thắng phải thiết lập rào chắn đảm bảo giao thông.

Trước tình hình đó, UBND TP. Hà Tĩnh đã huy động lực lượng thu dọn cây cối đổ gãy và các vật liệu rơi vãi, giúp dân dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến phố, đồng thời vớt rác tại các cống thoát nước khơi thông dòng chảy.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy lợi phía Nam Hà Tĩnh cho biết: Hiện đập thủy nông Kẻ Gỗ đang cần tích nước nên chỉ xả lũ với lưu lượng thấp 50m3/s. Dự kiến trưa nay sẻ giảm xuống 20 m3/s. Do lượng mưa ở khu vực Kẻ Gỗ và thượng nguồn chảy về Kẻ Gỗ nhỏ nên công trình đang phải tích nước.

Tuy nhiên, nếu lượng mưa lớn và duy trì, đơn vị sẽ có kế hoạch nâng lưu lượng xã lũ lên theo quy trình, đảm bảo 3 an toàn: An toan hồ đập, an toàn vùng hạ du và an toàn mực nước dự trữ phục vụ sản xuất.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-ha-tinh-cay-coi-gay-do-nhieu-tuyen-pho-bi-ngap-do-mua-lon-20201029100325822.htm