TP Hà Nội quyết tâm xây dựng nghĩa trang Thanh Tước

Dự án Nghĩa trang Thanh Tước là dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP Hà Nội thực hiện theo đúng luật và các quy định liên quan; TP Hà Nội quyết tâm triển khai thực hiện nghĩa trang này vì cũng phục vụ bản thân địa phương và nằm trong quy hoạch nghĩa trang của TP.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Sở QH-KT cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 19-11.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Sở QH-KT trước khi triển khai Dự án Nghĩa trang Thanh Tước có lấy ý kiến của người dân hay không mà lại dẫn đến việc phụ huynh cho 2.000 học sinh ở huyện Mê Linh (Hà Nội) nghỉ học nhằm phản đối dự án này?, ông Nguyễn Đức Nghĩa cho biết: Liên quan đến nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội triển khai trên cơ sở quy mô mở rộng tiếp 6,5ha, sau này tổng thể 23ha thì năm 2014 UBND TP đã ủy quyền cho Sở QHKT ký quyết định; và việc thực hiện quy hoạch năm 2014 theo đúng tiêu chí của Luật Quy hoạch và các quy định liên quan, trong đó cũng có nội dung lấy ý kiến cộng đồng.

“Xin nói thật là khi lấy ý kiến cộng đồng thì có một số bộ phận người dân không đồng ý. Nhưng quan điểm của Sở QH-KT khi lấy ý kiến cộng đồng dân cư là để mong mỏi ý kiến người dân tham gia để nghe tiếng nói, ý kiến góp ý của người dân để đồ án tốt hơn. Một số ý kiến của người dân không đồng thuận mang tính chất không xây dựng nghĩa trang ở đây, mặc dù Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong mạng lưới tổng thể.

Khi xin ý kiến chúng tôi cũng quán triệt trên phiếu là mong người dân góp ý cho dự án làm thế nào tốt hơn thì ý kiến của người dân đã đi chệch hướng là không thống nhất dự án này dù Thủ tướng Chính phủ là cấp cao nhất đã phê duyệt”.

Theo Phó giám đốc Sở QH-KT, nghĩa trang này phục vụ chủ yếu cho huyện Mê Linh, chủ yếu cát táng (chỉ chôn sau khi hỏa táng hoặc mộ sau 3 năm), phạm vi ảnh hưởng chỉ trong phạm vi 100m so với quy chuẩn. Tuy nhiên, dân có rất nhiều kiến nghị là nằm trong vùng ảnh hưởng, chúng tôi đã giải thích rõ; quy hoạch đã rõ, địa điểm đã rõ, các dự án xung quanh rõ nhưng dân không đồng ý, thậm chí còn kiến nghị cả kênh thủy lợi nằm trong khu vực 100m. Sở QH-KT đã tôn trọng ý kiến nhân dân và xin ý kiến Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng cho ý kiến kênh này nằm trong phạm vi nghĩa trang.

“TP quyết tâm triển khai nghĩa trang này vì nghĩa trang này phục vụ bản thân địa phương và nghĩa trang này nằm trong mạng lưới nghĩa trang của TP. Tất cả các nghĩa trang hay bãi rác thì không một địa phương nào muốn nhận nhưng nếu không thì nó sẽ đi đâu?. Các vùng quy hoạch khác ở phía Bắc, Nam, Đông, Tây TP đều có nghĩa trang, kể cả Phú xuyên, Thạch Thất, Gia Lâm… đều có nghĩa trang tập trung của TP chứ không phải nguyên ở Mê Linh” ông Nguyễn Đức Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, PGĐ Sở QH-KT Hà Nội thông tin tại Hội nghị chiều 19-11 (ảnh: T.A)

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, PGĐ Sở QH-KT Hà Nội thông tin tại Hội nghị chiều 19-11 (ảnh: T.A)

Dự án nghĩa trang Thanh Tước có tên đầy đủ là Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, được quy hoạch với tổng diện tích 64.166m, nằm tại xã Thanh Lâm. Phía bắc dự án giáp khu đất của trường bắn và nghĩa trang xã Thanh Lâm, phía nam giáp kênh Tam Báo, phía đông giáp nghĩa trang Thanh Tước hiện có, phía tây giáp đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh.

Hồ sơ kỹ thuật của Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng cho thấy, dự án sẽ bao gồm các hạng mục chính: nhà dịch vụ, nhà thủy tạ, điện Thanh Tước, cổng Đông Quan, cổng Tây Quan, nhà nguyện, vườn mộ...

Theo quy hoạch ban đầu, công viên Thanh Tước có hạng mục hỏa táng, nhưng điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân địa phương. Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu cắt bỏ hạng mục nhà hỏa táng.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác QH-KT trên địa bàn TP, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho biết: Trong tổng số 33 đồ án quy hoạch chung, đến nay UBND TP đã phê duyệt 31/33 đồ án, đã hoàn thành tổ chức công bố, bàn giao theo quy định; còn lại 2 đồ án đang thực hiện là Dự án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc. HĐND TP đã có Nghị quyết thông qua đồ án. Tháng 10-2018 UBND TP đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có báo cáo thẩm định số 119/BC-BXD ngày 23-11-2018.

Sau khi hoàn chỉnh theo chỉ đạo tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 27-12-2018 của Văn phòng Chính phủ, UBND TP đã có công văn số 1135/UBND-ĐT ngày 21-3-2019 lấy ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng. Sau khi đồ án được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn chỉnh theo ý kiến của Bộ Quốc phòng, UBND TP đã có công văn số 2912/UBND-ĐT ngày 11-7-2019 đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chinh phủ. Ngày 9-10-2019 Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định đồ án.

Đối với quy hoạch chung huyện Gia Lâm: TP đã có chỉ đạo dừng thực hiện tại Công văn số 4891/ƯBND-ĐT ngày 10-10-2018.

Về quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Sở QH-KT đã có báo cáo đề xuất UBND TP về việc dừng triển khai thực hiện đồ án. Hiện UBND TP đang xem xét để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy.

Về quy hoạch phân khu: Trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu, hiện nay UBND TP đã phê duyệt 26 đồ án, đã hoàn thành tổ chức công bố, bàn giao theo quy định. Còn lại 9 đồ án.

T. An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tp-ha-noi-quyet-tam-xay-dung-nghia-trang-thanh-tuoc-170564.html