TP. Hà Nội có Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND. TP mới

HĐND TP. Hà Nội vừa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mới được bầu bổ sung. Nguồn: NLĐ

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mới được bầu bổ sung. Nguồn: NLĐ

Báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, chiều ngày 9/12, HĐND TP. Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, sau đó bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Được biết, tại Đại hội Đảng bộ TP khóa XVII vừa qua, bà Ngọc không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa mới. Bà Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố từ tháng 5/2015 đến nay.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh năm 1966, quê xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông Tuấn là Tiến sỹ Kinh tế; kỹ sư Thủy lợi. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Từ tháng 4/2014 – 3/2016, ông Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tháng 4/2016, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP khóa XVII, ông Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo Người lao động, HĐND TP. Hà Nội cũng đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý và Nguyễn Doãn Toản. Đồng thời, bầu bổ sung 5 tân Phó chủ tịch UBND TP, gồm: Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hà Minh Hải, Bí thư quận ủy Đống Đa; ông Dương Đức Tuấn, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-ha-noi-co-chu-tich-hdnd-va-5-pho-chu-tich-ubnd-tp-moi-20201209171917958.htm