TP Hà Nội: Cần sớm xem xét làm rõ đơn thư kêu cứu khẩn cấp của công dân

Báo Công lý & Xã hội đã nhận được đơn của bà Lê Thị Thanh ngụ ở quận Ba Đình phản ánh về việc thửa đất của gia đình ở 32 Văn Cao đang bị chính quyền quận tiến hành cưỡng chế có nhiều dấu hiệu chưa đúng quy định của pháp luật.

Theo trình bày của bà Lê Thị Thanh (SN 1959, hộ khẩu thường trú tại số 08 ngõ 267/2/77 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) thì năm 1962, ông Lê Cường và bà Nguyễn Thị Xuyến (là bố và mẹ bà Lê Thị Thanh) có tiến hành khai hoang mảnh đất sát với Câu lạc bộ bắn súng để trồng hoa màu và nuôi lợn cải thiện cuộc sống. Đến năm 1992, bà Lê Thị Thanh được bố mẹ giao mảnh đất khai hoang trên để quản lý, sử dụng. Đến năm 2003, khi mở rộng đường Văn Cao – Liễu Giai có lấy một phần đất trên. Tuy nhiên, bà Lê Thị Thanh không nhận được thông báo giải phóng mặt bằng và đền bù, hỗ trợ đối với phần đất bị thu hồi, phần diện tích đất còn lại có diện tích khoảng 160m2.

Đơn kêu cứu của bà Thanh.

Đơn kêu cứu của bà Thanh.

Đến khoảng năm 2005, Công an phường Liễu Giai thành lập (trên cơ sở tách từ phường Cống Vị) và đặt trụ sở tạm tại sát vách phần diện tích đất mà bà đang sử dụng; bà Thanh có ký xác nhận vào công văn cho Công an phường Liễu Giai mượn khu đất trên để làm nhà để xe cho cán bộ chiến sỹ. Năm 2006, gia đình bà Thanh yêu cầu trả lại diện tích mà bà đã cho mượn, tuy nhiên Công an phường Liễu Giai không đồng ý với lý do không có trụ sở làm việc.

Năm 2007, bà Lê Thị Thanh liên hệ với UBND phường Liễu Giai để đóng tiền thuế đất tại số 32 Liễu Giai. Khoảng năm 2010, Công an phường Liễu Giai chuyển sang trụ sở mới, bà Thanh ra tiếp quản khu đất nhà để xe trên, do không có biên bản trả lại của Công an phường Liễu Giai nên bà Thanh đã có đơn gửi UBND phường Liễu Giai để đồi lại vị trí đất tại 32 Văn Cao và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí đất nêu trên.

Đến ngày 19/11/2020, UBND phường Liễu Giai có Thông báo số 1063/UBND – ĐC Thông báo về việc tổ chức thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm đất 32 Văn Cao, phường Liễu Giai. Trong đó, UBND phường Liễu Giai thông báo, yêu cầu bà Lê Thị Thanh trả lại toàn bộ diện tích đất tại 32 đường Văn Cao cho Nhà nước, thời hạn trước ngày 23/11/2020.

Đến ngày 30/11/2020, UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 2739/QĐ – CCXP về vệc cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, UBND quận Ba Đình có yêu cầu gia đình bà Lê Thị Thanh phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu qua do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định số 102/2014/ NĐ – CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện, gồm: khắc phục tình trạng của đất trước khi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ – CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ. Buộc trả lại đất đã chiếm quy định tại điểm b, khoản 5, điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ – CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Phản ánh đến Báo Công lý & Xã hội, bà Lê Thị Thanh cho rằng, việc các cấp chính quyền quận Ba Đình tiến hành cưỡng chế điểm đất số 32 Văn Cao của gia đình là chưa thực sự thỏa đáng, chưa phù hợp và đảm bảo được lợi ích hợp pháp của gia đình bà.

Lê Đại

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tp-ha-noi-can-som-xem-xet-lam-ro-don-thu-keu-cuu-khan-cap-cua-cong-dan-76226.html