TP Hạ Long: Ra đường sau 22h, thêm 47 trường hợp bị đưa về điểm cách ly

Đêm 30/3 là ngày thứ hai TP Hạ Long thực hiện việc hạn chế người dân ra đường sau 22 giờ đêm và xử lý các điểm tụ tập đông người. 47 trường hợp không chấp hành 'giờ giới nghiêm' đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, đưa về cách ly tại các nhà văn hóa.

Ra đường không lý do chính đáng, thêm 47 trường hợp bị đưa về điểm cách ly.

Ra đường không lý do chính đáng, thêm 47 trường hợp bị đưa về điểm cách ly.

Đây đều là những trường hợp ra đường không lý do chính đáng (không phải người thực thi công vụ, không đưa người đi cấp cứu, không phải là người lao động đi làm ca đêm...). Quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng còn xử phạt 17 trường hợp không đeo khẩu trang, 3 trường hợp không mang giấy tờ tùy thân và nhắc nhở 41 hàng quán đóng cửa trước 22 giờ; giải tán 2 điểm tụ tập đông người tại nhà dân.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, những ngày tới, Hạ Long tiếp tục siết chặt quản lý giờ giấc và các hoạt động tụ tập đông người, xử lý nặng tay đối với các hành vi gây nguy cơ phát tán bệnh dịch ra cộng đồng.

Thu Hường (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/tp-ha-long-ra-duong-sau-22h-them-47-truong-hop-bi-dua-ve-diem-cach-ly-2476951/