TP Hạ Long phong tỏa một số khu vực liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện

Ngành y tế tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo những ai từng tiếp xúc với người nhà bệnh nhân Covid-19 nên ra cơ sở y tế để khai báo sớm nhất.

Ngày 5-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra văn bản thông báo liên quan đến ca bệnh V.H.L. (SN 2003, trú tại tổ 4, khu 9 phường Hồng Hải, TP Hạ Long đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà, nơi bố của bệnh nhân đang kinh doanh điện thoại di động.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà, nơi bố của bệnh nhân đang kinh doanh điện thoại di động.

Đến tối ngày 5-5, ngành y tế TP Hạ Long đã tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với gia đình bệnh nhân V.H.L., trong đó có bố mẹ bệnh nhân (trú tại tổ 4, khu 9 phường Hồng Hải). Gia đình có cửa hàng điện thoại tại tổ 6 khu 2 phường Hồng Hà; bà ngoại bệnh nhân ở số nhà 611, tổ 5 khu 7 phường Hồng Hà, là người trực tiếp thăm cháu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đã và đang điều tra truy vết, tổ chức phong tỏa, vệ sinh khử khuẩn tại nơi ở, cửa hàng bán điện thoại của gia đình.

Lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu sàng lọc những người có tiếp xúc trực tiếp với gia đình bệnh nhân

Ngành y tế khuyến cáo những ai từng tiếp xúc với người nhà bệnh nhân nên ra cơ sở y tế để khai báo sớm nhất. Đồng thời đề nghị người dân TP Hạ Long cần bình tĩnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đặc biệt, thực hiện đeo khẩu trang khi ra ngoài trong thời điểm hiện nay, không phát ngôn sai sự thật làm phức tạp tình hình và hoang mang dư luận xã hội.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-ha-long-phong-toa-mot-so-khu-vuc-lien-quan-ca-duong-tinh-sars-cov-2-moi-phat-hien-20210505205912374.htm